Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ ngày đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong không khí rộn ràng các hoạt động vui xuân Kỷ Hợi năm 2019, ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, nhiều người đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ, chăm sóc, dâng hoa, dâng hương, dâng đồ lễ, chiêm bái anh linh các phần mộ. Những tấm lòng thảo thơm thành kính, những bông hoa tươi thắm, những nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sĩ làm ấm lòng người , đồng thời tôn vinh ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Cách trung tâm thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ khoảng 3 km về phía Tây và cách Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh khoảng 18 km, Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ được xây dựng từ năm 1993, với tổng diện tích hơn 4 ha, bao gồm các hạng mục như: sân hành lễ, đài tưởng niệm, nhà tưởng niệm, nhà bia liệt sĩ, tháp chuông, các khu mộ anh hùng liệt sĩ... Toàn bộ khuôn viên nghĩa trang được xây dựng tường rào kiên cố, lối đi lại, cây xanh, thảm cỏ xanh-sạch-đẹp. Nghĩa trang hiện có 1.615 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có ngôi mộ của Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Siu Blêh (sinh năm 1944 tại làng Klũh, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ), hơn 50 ngôi mộ liệt sĩ của người đồng bào Jrai địa phương và hơn 1.400 ngôi mộ chưa biết tên, phần lớn là hài cốt của các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia .
Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Cư
Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Cư
Là nơi thường xuyên tổ chức đón và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước nên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ luôn có rất nhiều người trong và ngoài nước đến thăm viếng. Dịp Tết, theo truyền thống, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, thân nhân gia đình các liệt sỹ đều đến thăm viếng, hương khói. Cảnh tượng sáng mùng một tết tại nghĩa trang thật ấm cúng với nhiều hoa tươi, hương trầm thơm ngát...
Ông Ksor Rinh (ở làng Pong, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) bộc bạch: "Liệt sĩ là những người không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Xã Ia Dơk có nhiều liệt sĩ như Ksor Chơi, Ksor Binh, Ka Pung Blen được an táng  ở Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Mỗi khi đến viếng, dân làng đều dành tình cảm trân trọng, biết ơn đến tất cả các liệt sĩ có tên hay chưa có tên, vì họ hy sinh là vì dân vì nước...".
Khu mộ trong Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Cư
Khu mộ trong Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Cư
Làm nhiệm vụ quản trang, ông Lương Tấn Tài cho biết: "Làm nhiệm vụ quản trang, anh em chúng tôi quét dọn, chăm sóc cây xanh và các phần mộ vừa bảo vệ trật tự... Vào những ngày lễ tết, nhất là dịp Tết nguyên đán và ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 hàng năm, cán bộ các cấp, thân nhân liệt sĩ, nhân dân đến thăm viếng nghĩa trang rất đông. Chúng tôi luôn cố gắng để chăm sóc, gìn giữ bảo vệ nghĩa trang, phục vụ cán bộ, nhân dân một cách tốt nhất, nhất là dịp đầu năm mới ...".
Nghĩa trang liệt sỹ là công trình đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các tổ chức phát tâm và nhân dân các dân tộc anh em đối với các anh hùng liệt sĩ. "Ý thức được tầm quan trọng đặc biệt và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, cấp ủy, chính quyền và  nhân dân trong huyện Đức Cơ luôn quan tâm chăm sóc chu đáo nghĩa trang, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của mọi người, nhất là thân nhân  liệt sĩ và đồng chí, đồng đội của họ..."- ông Trần Ngọc Phận, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ xác định.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.