Cựu chiến binh TP. Pleiku tham gia cứu hộ, cứu nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thành phố Pleiku là một trong những địa phương đứng đầu toàn tỉnh về số vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra hàng năm. Để giúp đỡ kịp thời nạn nhân TNGT, tránh tình trạng lợi dụng lấy cắp tài sản của người bị nạn, từ năm 2015, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Pleiku đã thành lập các tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông”. Qua thực tế hoạt động, mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực.
Phường Thắng Lợi hiện đã thành lập được 8 tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” tại 8/9 chi hội trực thuộc với 92 thành viên, trong đó có 14 thành viên là nữ. Ông Nguyễn Đức Huyền-Chủ tịch Hội CCB phường Thắng Lợi-cho biết: “Chúng tôi lập danh sách thành viên và thông báo về tất cả các tổ dân phố để khi xảy ra TNGT, người dân tiện liên hệ. Chỉ tính riêng năm 2018, các tổ đã trực tiếp tham gia giúp đỡ 4 trường hợp bị TNGT với các phần việc như: sơ cấp cứu ban đầu, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, bảo vệ tài sản cho người bị nạn, cấp báo cho người thân…”.
 Tổ “Cựu chiến binh cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) họp trao đổi thông tin hoạt động. Ảnh: H.L
Tổ “Cựu chiến binh cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) họp trao đổi thông tin hoạt động. Ảnh: H.L
Tại phường Trà Bá, nơi có nhiều trục đường chính chạy qua, có nhiều điểm giao cắt nên TNGT thường xuyên xảy ra. Xuất phát từ thực tế này, năm 2014, Hội CCB phường đã thành lập 2 tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” với 12 thành viên (mỗi tổ 6 thành viên). “CCB hầu hết đều đã trải qua các khóa huấn luyện, đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Do đó, các thành viên trong tổ đều có thể đảm đương tốt việc sơ cấp cứu cho nạn nhân TNGT”-ông Nguyễn Viết Xuân-Chủ tịch Hội CCB phường Trà Bá-cho biết.
Kể từ khi thành lập đến nay, tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” của Hội CCB phường Trà Bá đã tham gia giúp đỡ nhiều trường hợp nạn nhân TNGT. “Tôi vẫn nhớ như in trường hợp người đi xe máy bị xe khách tông phải khi qua đường tại ngã ba Trường Chinh-Nơ Trang Long vào cuối năm 2017. Khi nhận được thông tin, 3 đồng chí trong tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” ngay lập tức có mặt cùng người dân sơ cấp cứu cho nạn nhân rồi đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Lúc đó, trong người nạn nhân chỉ có vỏn vẹn 100 ngàn đồng. Các thành viên trong tổ tìm giấy tờ tùy thân, làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân trước khi người thân có mặt”-ông Xuân nhớ lại.
Theo ông Hà Quân-Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố thì Pleiku chính là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thành lập các tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông”. Tuy chưa thực sự rộng khắp nhưng bước đầu mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực. Ông Hà Quân cho biết: Thực tế có nhiều vụ TNGT xảy ra, nạn nhân không được cấp cứu kịp thời nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng. Không những thế, có lúc, có nơi còn xảy ra tình trạng lợi dụng lấy cắp tài sản giá trị của nạn nhân. Vậy nên, hội viên Hội CCB nhận thấy phải làm gì đó thiết thực để giúp đỡ nạn nhân TNGT. Đó cũng chính là lý do chúng tôi thành lập các tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông”.
Ban đầu chỉ là những xã, phường dọc quốc lộ 14, 19 thành lập nhưng đến nay, trên địa bàn TP. Pleiku đã có gần 50 tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông”, mỗi tổ có 3-7 thành viên tuổi đời dưới 50 tham gia. Trong số này, 9 tổ tại các địa bàn nằm ven quốc lộ 14, 19 hoạt động đã đi vào nền nếp, hiệu quả. Từ khi thành lập đến nay, các tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” ở TP. Pleiku đã trực tiếp tham gia cứu hộ 26 nạn nhân TNGT, giữ gìn rồi trả lại cho người bị nạn số tiền 14,75 triệu đồng, 1 lap top, 4 đồng hồ đeo tay, 2 máy ảnh, 5 điện thoại và nhiều tài sản có giá trị khác.
Để duy trì và tổ chức cho các tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” hoạt động hiệu quả, Hội CCB các phường, xã trên địa bàn thành phố đã mời các CCB từng công tác trong ngành Y tế để tập huấn, hướng dẫn kỹ năng và kiến thức cần thiết cho các thành viên. Việc làm tự nguyện và thầm lặng của thành viên các tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” thể hiện tấm lòng nhân ái, tiếp tục tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Đáp lại tấm lòng, công sức của thành viên các tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông”, nhiều người bị nạn sau khi được giúp đỡ đã viết thư, gọi điện cảm ơn. Đây là nguồn động lực giúp các thành viên tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông” nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.
“Trong thời gian đến, Hội CCB TP. Pleiku sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ đã được thành lập để cùng góp sức với địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn”-Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku  nhấn mạnh.
Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.