Cựu chiến binh Gia Lai tham gia giữ gìn trật tự giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh  tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2014-2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh đã góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong nhân dân, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Gia Lai. 
Trong giai đoạn 2014-2018, Hội CCB tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện tổ chức 68 lớp tập huấn cho hơn 6.000 lượt cán bộ Hội CCB các cấp. Đây là những tuyên truyền viên tích cực phổ biến, vận động hội viên CCB và nhân dân ở các khu dân cư nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội CCB còn cử 7.210 lượt hội viên tham gia 187 tổ tự quản an toàn giao thông cấp xã, tích cực tuần tra trên các đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, Hội CCB các cấp trong tỉnh còn xây dựng các mô hình “Đoạn đường CCB tự quản”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Văn hóa giao thông với bình yên cuộc sống”, “Tổ tự quản an ninh trật tự”...
   Ký kết chương trình phối hợp “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2019-2023 giữa Ban An toàn Giao thông và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh:internet
Ký kết chương trình phối hợp “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2019-2023 giữa Ban An toàn Giao thông và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh:internet
Không chỉ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nhiều hội viên CCB và người thân đã tình nguyện đóng góp xây dựng các tuyến đường, bảo vệ hạ tầng giao thông... Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã vận động hội viên và nhân dân hiến 70.370 m2 đất, đóng góp trên 8 tỷ đồng và 15.860 ngày công làm đường giao thông. Tiểu biểu như Hội CCB các huyện: Chư Prông, Krông Pa, Mang Yang, Ia Grai, Đak Đoa, Kông Chro, Chư Pưh, Chư Sê... luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân xây dựng giao thông nông thôn. Nhiều gia đình hội viên CCB như hộ ông Nguyễn Văn Gác đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng 2 trạm biến thế phục vụ sản xuất và điện thắp sáng đường liên thôn tại thôn Grăng 2 (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông); hộ ông Nguyễn Anh Tuấn hiến 500 m2 đất và gần 200 triệu đồng mua vật liệu xây dựng làm mới 500 m đường bê tông liên thôn tại thôn Nhân Đức (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông)... Đặc biệt, hộ ông Lâm Huế đã tiên phong di dời tường rào, vật kiến trúc, phá bỏ căn nhà cấp 4 để giải phóng mặt bằng, hiến hơn 22 m2 đất mặt tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Nhà nước mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh (tổ dân phố 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku).
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hiếu Trình-Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh-cho biết: “Những năm qua, Hội CCB các cấp đã tích cực đóng góp xây dựng, bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, trước tình hình một bộ phận người dân còn thiếu ý thức chấp hành pháp luật, lấn chiếm lòng lề đường, tai nạn giao thông vẫn diễn biến rất phức tạp thì rất cần cán bộ, hội viên CCB các cấp tham gia tích cực hơn để kiềm chế tai nạn giao thông”.
Liên quan đến nội dung này, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho hay: “Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện và tuyên truyền việc chấp hành pháp luật. Các tổ chức, cá nhân có những đóng góp xây dựng cầu đường, xây dựng văn hóa giao thông, thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đều được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Các cấp Hội CCB cũng nghiêm túc phê bình, hạ điểm thi đua đối với các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, bị cơ quan chức năng xử lý”.
Trên cơ sở kết quả đạt được, cuối tháng 12-2018, Hội CCB tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2019-2023.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.