Ký kết phối hợp thực hiện giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-12, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Gia Lai tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2014-2018 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2024.
Trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã cử 7.210 lượt hội viên trung kiên tham gia vào 187 tổ tự quản An toàn Giao thông (ATGT) cấp xã; xây dựng và thành lập 2.520 tổ tự quản an ninh trật tự thôn làng, tổ dân phố với trên 20.000 lượt hội viên tham gia. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động hội viên và nhân dân di dời vườn cây, mở rộng hành lang, hiến đất, giải phóng mặt bằng không nhận đền bù với diện tích 70.370 m2 đất, tham gia đóng góp trên 8 tỷ đồng và 15.860 ngày công làm đường bê tông, đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi...
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: lê Hòa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Hòa
Điển hình về làm tốt công tác Hội Cựu chiến binh tham gia giữ gìn ATGT như: Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku, Hội Cựu chiến binh các huyện Đak Đoa, Chư Prông, Mang Yang, Hội Cựu chiến binh xã Chư Rcăm (huyện Krông Pa) và xã Ia Tô (huyện Ia Grai)... Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền ATGT thông qua các buổi sinh hoạt chi hội được 950 buổi với trên 157.800 lượt người tham dự. Với những việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp Hội đã góp phần quan trọng kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong 5 năm, Ủy ban ATGT Quốc gia tặng bằng khen cho 1 tập thể là Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông và 3 hội viên có đóng góp tích cực góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Ký kết nội dung chương trình phối hợp “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông“, giai đoạn 2019-2024 giữa Ban ATGT và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Lê Hòa
Ký kết nội dung chương trình phối hợp “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông“, giai đoạn 2019-2024 giữa Ban ATGT và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Lê Hòa
Nhân dịp này, Ban ATGT tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp “Cựu chiến binh Gia Lai tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2014-2018. Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân Ban An toàn Giao thông tỉnh vì những đóng góp tích cực trong chương trình này. Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ ký kết nội dung chương trình phối hợp “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông“, giai đoạn 2019-2024 giữa Ban ATGT và Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.