Không tăng giá vé xe dịp Tết Dương lịch 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá vé xe tại các bến xe trên địa bàn TP. HCM dự kiến sẽ không tăng giá, để phục vụ người dân dịp Tết Dương lịch năm 2019.
 

 
Không tăng giá vé xe dịp Tết Dương lịch 2019 để phục vụ người dân
Không tăng giá vé xe dịp Tết Dương lịch 2019 để phục vụ người dân



Ngày 30/11, ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết dịp Tết Dương lịch 2019, bến xe Miền Tây sẽ tổ chức phục vụ hành khách trong 5 ngày, từ ngày 28.12.2018 đến hết ngày 1.1.2019 (từ thứ sáu đến hết ngày thứ ba).

Theo ông Phương, dự kiến lượng hành khách qua bến trong 5 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2019 khoảng hơn 200.000 khách, tăng từ 3% đến 5% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch, dự kiến ngày 29/12/2018, ước sẽ đạt từ 52.000 đến 54.000 khách/ngày.

“Dự kiến dịp Tết Dương lịch năm nay, bến xe Miền Tây sẽ không tăng giá vé. Riêng đối với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường… bến xe sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp Tết Dương lịch năm 2019 để xây dựng bảng giá vé của bến xe bán cho các loại xe nêu trên”, ông Phương thông tin.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết dự kiến cũng sẽ không điều chỉnh giá vé trong dịp Tết Dương lịch năm nay.

“Lượng hành khách qua bến dự kiến tăng từ 30% đến 35% so với ngày thường và tăng khoảng 3% so với cùng kỳ Tết Dương lịch năm 2018. Khách chủ yếu tập trung đi về các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên. Ngoài ra, lượng khách có thể tăng mạnh trên những tuyến đường đến các tỉnh thành có khu nghỉ mát, du lịch như: Khánh Hòa, Bình Thuận và các tuyến đường ngắn như Bà Rịa - Vũng Tàu...”, ông Huy cho biết.

Về phía Ga Sài Gòn, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn, cũng cho biết để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Dương lịch, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại trong các ngày từ 27.12.2018 đến ngày 1.1.2019 với khoảng gần 14.500 chỗ.

“Nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ quý khách”, ông Đỗ Quang Văn thông tin.

 

Nguyễn Tiến (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.