Học trang điểm cá nhân: Xu hướng của giới trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trang điểm (make up) là nhu cầu thiết yếu của phái nữ bởi đi làm, dự tiệc hay đi chơi cũng cần phải đẹp. Thay vì mất thời gian và tốn khá nhiều tiền cho một lần make up ở tiệm, nhiều bạn trẻ đã dành thời gian học trang điểm để tự làm đẹp cho mình.
Mỗi khi tham gia tiệc tùng, lễ hội, phái nữ thường hay nhờ đến bàn tay của các “phù thủy make up” để vẻ ngoài lung linh hơn. Tuy nhiên, những người bận rộn, đặc biệt là các nhân viên văn phòng lại không có nhiều thời gian cho việc này, trong khi đó giá mỗi lần trang điểm khá cao, khoảng 80.000-150.000 đồng. Chị Trần Thị Minh Hoài-chủ tiệm trang điểm, áo cưới Tiny Trần (hẻm 336 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku) có thâm niên hơn 11 năm trong nghề trang điểm, khẳng định: “Ngày càng có nhiều phụ nữ muốn làm đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết trang điểm đúng cách. Vì vậy, bài học đầu tiên trong khóa học trang điểm cá nhân, tôi luôn tập trung hướng dẫn học viên cách chăm sóc da, dưỡng da sao cho phù hợp. Da phải đẹp, tiếp đó lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với màu sắc và tính chất của da thì trang điểm mới nổi bật”.
  Chị Nguyễn Thị Bích Thảo (bìa trái) đang hướng dẫn cách trang điểm cho học viên. Ảnh: T.B
Chị Nguyễn Thị Bích Thảo (bìa trái) đang hướng dẫn cách trang điểm cho học viên. Ảnh: T.B
Những học viên đến với tiệm Tiny Trần sẽ được trải qua đầy đủ 7 buổi học với các nội dung: chăm sóc da, nhận biết mỹ phẩm; lớp kem nền hoàn hảo và tạo khối gương mặt; tạo dáng, vẽ chân mày; đánh các dạng mắt căn bản; nhấn mí, dán lông mi giả; má hồng, tạo dáng môi; mix tiệc ngày, tiệc đêm theo tone. Học phí của mỗi nội dung là 150.000 đồng, học viên có thể tùy ý lựa chọn những nội dung cần thiết cho bản thân. 
Chị Hoài cho biết thêm: Tùy vào nhu cầu mà phái nữ lựa chọn phong cách trang điểm cho phù hợp. Nếu đi làm, gặp gỡ bạn bè thì chọn tone trang điểm tự nhiên, mất khoảng 5-10 phút; muốn nổi bật tại các buổi tiệc ngày hay lung linh hơn dưới ánh đèn ở tiệc đêm thì có phong cách trang điểm riêng và mất khoảng 45 phút. Đến nay, chị không thể nhớ hết số học viên từng theo học trang điểm cá nhân tại tiệm. 
Chị Bùi Thảo Vy-nhân viên Ngân hàng VPBank Gia Lai-cho biết: “Trước đây, mỗi lần cần trang điểm, tôi phải ra tiệm rất mất thời gian, nhiều lúc phải đợi cả buổi mới đến lượt. Do đặc thù công việc tiếp xúc với nhiều khách hàng nên tôi quyết định đăng ký theo học khóa làm đẹp nhằm tạo sự tự tin cho bản thân. Chị Hoài đã nhiệt tình hướng dẫn tôi cách chăm sóc da tốt hơn và chỉ ra những khuyết điểm trên gương mặt để có cách trang điểm phù hợp”.
Cũng bắt đầu dạy trang điểm từ năm 2014, chị Nguyễn Thị Bích Thảo-chủ salon Jollie make up (35 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cũng đã truyền kỹ năng cho rất nhiều phụ nữ có nhu cầu làm đẹp. Một khóa học trang điểm tại tiệm của chị Thảo tương đối ngắn, trung bình khoảng 7-14 buổi, mỗi buổi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, giá của toàn khóa học là 1,5 triệu đồng. Theo đó, học viên sẽ được hướng dẫn cách chăm sóc da, kỹ thuật đánh nền, vẽ chân mày, vẽ mắt, má hồng, cách đánh son, tạo khối… “Xu hướng học trang điểm để tự làm đẹp được rất nhiều người quan tâm. Thường thì sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể tự tin trang điểm cho mình. Học viên nào chưa thuần thục, tôi sẽ nhiệt tình hướng dẫn đến khi hài lòng mới thôi. Tôi cũng thường xuyên cập nhật những xu hướng trang điểm mới để hướng dẫn cho học viên”-chị Thảo chia sẻ.
Vừa mới tốt nghiệp đại học, trong thời gian chờ xin việc, bạn Đinh Phương Linh (22 tuổi, TP. Pleiku) đã đến học làm đẹp tại salon Jollie make up. Sau khóa học, nhờ sự tư vấn tận tình của chủ tiệm, Linh đã thuần thục nhiều cách trang điểm để làm đẹp cho khuôn mặt. Đồng thời, Linh còn biết cách trang điểm cho người thân trong gia đình. Hoàn thành khóa học, cô bạn trẻ quay lại TP. Hồ Chí Minh và đã xin được việc làm ở một công ty kiểm toán. Trao đổi qua điện thoại, Linh cho biết: “Khi chưa học trang điểm, mỗi lần đi ra ngoài, em chỉ thoa ít kem chống nắng và son nên trông khá nhợt nhạt. Kỹ năng tự trang điểm giúp em tiết kiệm thời gian, tự tin hơn trong giao tiếp. Công việc của em tiếp xúc với nhiều khách hàng nên vẻ ngoài chỉn chu rất quan trọng, thể hiện sự tôn trọng mọi người xung quanh”.
 Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.