Hỗ trợ người dân nông thôn thay đổi hành vi vệ sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nằm trong khuôn khổ chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), Gia Lai được hỗ trợ xây dựng 570 nhà tiêu hợp vệ sinh tại 9 xã thuộc 7 huyện trong tỉnh . Đây là yếu tố quan trọng góp phần thay đổi hành vi vệ sinh ở nông thôn.
Các xã được chọn triển khai đều là xã trọng điểm mà theo khảo sát trước đó số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh còn khá thấp, trung bình chỉ 52,1%. Đó là các xã: Đak Rong (huyện Kbang), Ia Phang (huyện Chư Pưh), Ia Ka, Hòa Phú (huyện Chư Pah), Ia Sao, Ia Hrung (huyện Ia Grai), Ia Hiao (huyện Phú Thiện), Đak Yă (huyện Mang Yang) và Ia Glai (huyện Chư Sê).
  Hướng dẫn người dân lắp mô hình mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: N.N
Hướng dẫn người dân lắp mô hình mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: N.N
Nhờ sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương trong tuyên truyền về an toàn vệ sinh nên nhận thức người dân những năm qua đã được nâng lên, nhiều thói quen, hành vi vệ sinh chưa chuẩn mực đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, góp phần cải tạo môi trường sống, phòng-chống bệnh tật. Tuy nhiên, vì thói quen, tập quán sinh hoạt, nhiều người vẫn tiện đâu xả đó, phóng uế bừa bãi. Ngoài ra, do điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều gia đình không xây dựng nhà tiêu hoặc có xây dựng nhưng không hợp vệ sinh gây ảnh hưởng môi trường, dẫn đến nguy cơ bệnh tật.
Đã làm nhà nhưng chị Rơ Lan HBốk (làng Đê, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) lại chưa xây nhà tiêu. Chị HBốk chia sẻ: Do không có nhà tiêu nên phải sang nhà anh, chị hoặc ra vườn. Dù rất bất tiện nhưng do khó khăn nên chị vẫn chưa nghĩ đến việc làm nhà tiêu. Còn chị Blenh (làng Nhú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) thì có khá hơn. Gia đình chị đã đào hố, dựng chòi làm nhà tiêu theo hướng dẫn của cán bộ y tế nhưng vẫn chưa đảm bảo vệ sinh. “Không chỉ gia đình mình mà nhiều hộ cũng làm nhà tiêu đơn sơ vậy thôi. Nói chung, vì còn nhiều việc phải lo hơn nên chuyện nhà tiêu hợp vệ sinh từ từ rồi tính”-chị Blenh cho hay.
Việc phóng uế bừa bãi hoặc sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn là tác nhân gây ra nhiều bệnh tật; trong đó thường gặp là những bệnh về đường tiêu hóa như: tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, giun sán… Ông Rơ Mah Ban-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh-thông tin: Theo kết quả khảo sát, huyện chỉ có khoảng trên 50% hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, còn lại không có hoặc có nhưng chưa phù hợp. Qua thực tế khám-chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, có nhiều trường hợp bệnh đường tiêu hóa, nhiễm giun móc, lỵ amíp, lỵ trực trùng… “Tôi đã giải thích cho bà con hiểu rõ, trong đó nhắc nhở, tuyên truyền cách phòng bệnh cũng như thay đổi thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”-ông Ban nói. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh cho biết thêm: Từ khi triển khai dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn huyện, cán bộ y tế thường xuyên tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân; tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh ngày càng tăng.
Huyện Chư Pah có 2 xã Ia Ka và Hòa Phú được hưởng lợi từ chương trình. Ông Huỳnh Quang Trung-cán bộ chuyên trách vệ sinh môi trường (Trung tâm Y tế huyện Chư Pah) cho biết: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại địa bàn chỉ khoảng 50%. Mặc dù huyện thường xuyên tuyên truyền cho người dân về việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng tránh bệnh tật nhưng nhiều nơi do điều kiện kinh tế khó khăn nên người dân còn chưa quan tâm đúng mức. Với việc triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, mỗi hộ dân được hỗ trợ 50 USD (khoảng 1,1 triệu đồng) để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây là điều kiện cần thiết, góp phần thay đổi hành vi, thói quen vệ sinh nông thôn có lợi cho sức khỏe. Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ka Rơ Châm HNgoan cho biết: “Trước đây, đa số nhà tiêu tại các hộ trên địa bàn xã chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh. Thông qua chương trình, Ia Ka có 104 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.