Giếng khoan "giải khát" vùng biên Ia Mơr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 3 giếng khoan được đầu tư xây dựng, duy tu trong thời gian qua đã góp phần giải quyết nhu cầu cấp bách của hơn 500 hộ dân thuộc 5 làng vùng biên giới xã Ia Mơr, huyện Chư Prông (Gia Lai).
Chúng tôi đến thăm làng Hnap (xã Ia Mơr) vào những ngày đầu mùa khô. Không khí vùng biên bắt đầu khô ráp, nóng nực. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi chú ý là hầu như phía trước những ngôi nhà trong làng đều có trụ bơm nước. Cách đó không xa là bồn chứa nước lớn của một giếng khoan dùng chung cho cả 2 làng Khôi và Hnap. Công trình này vừa được xã duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn sự nghiệp với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng để kịp thời phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho bà con trong mùa khô năm nay. Đang giặt đồ tại trụ bơm nước trước nhà, anh Lục Văn Dựng (làng Hnap) cho hay: “Từ ngày có nước giếng khoan đưa đến tận nhà, sinh hoạt trong gia đình thuận lợi hơn rất nhiều, không lo thiếu nước vào mùa khô. Mong rằng công trình giếng khoan này tiếp tục được đầu tư bộ lọc xử lý nước để bà con yên tâm sử dụng”. 
  Các em bé làng Hnap vui đùa bên trụ dẫn nước từ công trình giếng khoan.                                  Ảnh: P.V
Các em bé làng Hnap vui đùa bên trụ dẫn nước từ công trình giếng khoan. Ảnh: P.V
Trên địa bàn xã Ia Mơr hiện có 3 giếng khoan phục vụ các làng: Ring, Khôi, Hnap, Klăh và Krông. Vừa qua, huyện Chư Prông cũng đã bố trí ngân sách 300 triệu đồng để sửa chữa đường ống, van nước và lắp bộ lọc xử lý nước cho giếng khoan làng Ring-làng thanh niên lập nghiệp. Việc lắp đặt bộ lọc xử lý nước giúp cho nguồn nước đảm bảo vệ sinh hơn. Riêng công trình giếng khoan của 2 làng Klăh và Krông đang trong giai đoạn hoàn thành. Dự tính từ nay đến hết năm 2018, công trình với tổng kinh phí đầu tư gần 1,2 tỷ đồng này sẽ đi vào hoạt động. Hiện tại đã có khoảng 40% hộ dân của 2 làng đăng ký sử dụng. Chị Kpă Oách (làng Klăh) chia sẻ: “Từ trước đến nay, theo tập quán, người dân trong làng vẫn thường đi lấy nước ở các con suối trên địa bàn để ăn uống; còn tắm rửa, giặt giũ thì dùng nước giếng đào vì nước ở giếng này thường có màu đục vào mùa mưa và cạn kiệt vào mùa nắng. Riêng nhà tôi thì dùng nước bình để ăn uống, khá tốn kém”. Vì vậy, khi giếng khoan được đưa vào sử dụng, gia đình chị Oách cũng đăng ký để lắp đặt đường ống, van và trụ nước.
Dẫn chúng tôi tham quan các giếng khoan, ông Trần Quốc Toàn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-cho biết: “Nhiều năm qua, nước sinh hoạt cho bà con luôn là vấn đề bức thiết ở xã. Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, các giếng khoan đã được huyện đầu tư bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Dự tính, đầu năm 2019, người dân ở 5 ngôi làng trên địa bàn sẽ được sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh dẫn đến từng nhà”.
Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.