Bonsai ngũ sắc đón đầu dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ những gốc hoa ngũ sắc có dáng, thế đẹp, ông Lê Quang (tổ 6, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã lai ghép thành những chậu bonsai ngũ sắc “độc, lạ” để đón đầu dịp Tết Nguyên đán 2019. 
Khu vườn của ông Lê Quang hiện đang tập kết hàng loạt cây cảnh đa dạng, trong đó có bonsai ngũ sắc với hàng trăm gốc. Dẫn chúng tôi dạo quanh vườn, ông cho biết: Cây hoa ngũ sắc (còn gọi là cây trâm ổi) là loài cây bụi thân gỗ mềm, lá hình trái xoan, nhọn đầu, hoa nhỏ nhắn hình cầu với nhiều sắc màu tươi sáng như: vàng, cam, tím, đỏ hay trắng tinh khôi. Từ sự đam mê với cây cảnh, thấy nhiều gốc cây ngũ sắc ở rừng có dáng đẹp nên ông mang về nhà trồng. Sau một thời giam chăm sóc, ông bắt đầu tạo dáng và mua thêm giống hoa ngũ sắc Nhật với nhiều màu sắc như: tím, trắng, đỏ… ghép lên.  “Sở dĩ ghép cây ngũ sắc Nhật vì đây là loài hoa có nhiều màu, nở lâu và ra hoa quanh năm. Vì vậy, cây hoa ngũ sắc ghép được rất nhiều người ưa thích”-ông Quang lý giải. 
  Ông Quang tỉ mỉ chăm sóc gốc hoa ngũ sắc.   Ảnh: H.P
Ông Quang tỉ mỉ chăm sóc gốc hoa ngũ sắc. Ảnh: H.P
Thấy những gốc bonsai lạ này, nhiều người đi qua cứ tấm tắc khen; các con ông cũng chụp ảnh đưa lên facebook nên nhiều người biết và tìm mua. Nhận thấy giá trị kinh tế của loại cây cảnh mới này, ông Quang đã mạnh dạn nhập hàng trăm gốc hoa ngũ sắc từ các tỉnh phía Bắc về trồng thử nghiệm. Kế quả là cây sống rất khỏe, hợp với khí hậu Gia Lai, hoa đều và đẹp. Ông Quang cho biết: Mỗi cây bonsai ngũ sắc có giá khoảng 1 triệu đồng, còn những gốc to và có thế “độc, lạ” được ông bán với giá hàng chục triệu đồng. “Mặt hàng cây cảnh này thường không có giá cố định. Người nhìn thấy vẻ đẹp của nó thì trả giá cao, ngược lại thì trả giá thấp. Mỗi cây mỗi dáng, mỗi vẻ đẹp nên có giá khác nhau, tùy vào con mắt người nhìn...”-ông Quang phân tích.
Theo kinh nghiệm nhiều năm trồng và chăm sóc cây cảnh của ông Quang, để có được một cây cảnh đẹp, quan trọng nhất là mắt thẩm mỹ của người tạo ra nó. Vì ngay từ trên rừng, người chơi cây cảnh đã phát hiện ra dáng dấp, vẻ đẹp riêng của cây và đưa về. Sau đó phải biết cách chăm sóc, có kiến thức về cây cảnh để ghép cây, tạo dáng sao cho không chỉ cây có dáng “độc, lạ” mà hoa cũng phải đẹp.
Với hơn 300 gốc hoa ngũ sắc, hàng ngày, ông Quang phải dành rất nhiều thời gian chăm sóc và nghiên cứu tạo dáng để bán ra thị trường dịp Tết năm nay. Nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh nghe tiếng đã tìm đến chiêm ngưỡng cũng như đặt quan hệ mua-bán.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.