Dự án Phát triển trẻ em toàn diện tạo sự tương tác của cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-11, Ban Quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự có ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Friday Nwaigwe-Trưởng chương trình "Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em"-UNICEF Việt Nam; bà Simone Angela Vis-Trưởng chương trình giáo dục, UNICEF Việt Nam cùng các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, các huyện và các xã có dự án…
Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai đã chính thức khởi động ngày 21-3-2018 tại 9 xã thuộc 3 huyện Kbang, Krông Pa, Mang Yang với tổng kinh phí thực hiện là 686,5 nghìn USD (UNICEF tài trợ) và 1,74 tỷ đồng (nguồn đối ứng của ngân sách tỉnh). Sau thời gian triển khai, đến nay dự án đã hoàn thành 26/46 hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt, đạt 56,5%. Dự kiến đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành 30 hoạt động.
  Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Lan
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Lan
Dự án bước đầu đã tạo được sự quan tâm của cộng đồng, sự hưởng ứng, hợp tác của chính quyền, hộ gia đình các xã triển khai dự án; có nhiều tác động tích cực, làm chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ tại cơ sở y tế, trường học, hệ thống bảo vệ trẻ em, học sinh, cộng đồng… Dự án đã đạt một số kết qua nổi bật như: Thành lập 9 câu lạc bộ phát triển trẻ thơ toàn diện tại 9 xã triển khai dự án; xây dựng 4 mô hình thư viện thân thiện tại 4 trường Mầm non; tổ chức các lớp tập huấn về hỗ trợ chăm sóc trẻ tại gia đình, kiến thức khoa học và kỹ năng thực hành chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non dân tộc thiểu số…
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hoàng  đề nghị để dự án triển khai đạt hiệu quả cao trong năm 2019, các sở, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng, tổng hòa các hoạt động của chương trình theo ngành dọc và các chương trình mục tiêu quốc gia vào địa bàn dự án một cách hiệu quả nhất, tạo được sự gắn kết, tương tác, hưởng ứng tham gia của người dân và cộng đồng. Về phía Ban Quản lý dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, tăng cường công tác quản lý, điều phối, giám sát và tiếp thu ý kiến để nâng cao hiệu quả, tạo sức lan tỏa của dự án…
                                                                                      Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.