Tiết lộ gây "sốc" vụ lây nhiễm HIV ở Phú Thọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn, ông Th - người bị nghi sử dụng chung bơm kim tiêm khiến nhiều người lây nhiễm HIV ở Phú Thọ không phải là bác sĩ.
Ngày 13-8, trao đổi nhanh với PV Kiến Thức vụ việc nghi vấn lây nhiễm HIV ở Phú Thọ, bà Nguyễn Ngọc Hoa-Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) - cho biết ngay sau tiếp nhận thông tin phản ánh qua báo chí cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ.
“Ông Th.- người bị nghi vấn sử dụng chung kim tiêm khiến nhiều người bị lây nhiễm HIV không phải bác sĩ. Ông Th., đầu tiên vào công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn là điều dưỡng, sau đó chuyển qua y sĩ. Hiện tại, có thông tin y sĩ Th. dùng chung bơm kim tiêm khi điều trị bệnh nhân thì chúng tôi chưa dám đưa ra ý kiến", bà Hoa cho hay.
"Sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã mời ông Th. lên làm việc, viết bản tường trình lại sự việc. Trong bản tường trình, ông Th. cũng khẳng định không sử dụng chung bơm kim tiêm cho các bệnh nhân. Chúng tôi đang phối hợp với công an huyện Tân Sơn để làm rõ những nghi vấn trên", bà Hoa thông tin thêm.
Theo bà Hoa, tại xã Kim Thượng không có phòng khám tư nhân nào được cấp phép hoạt động. Qua minh ban đầu, xã Kim Thượng có hai bệnh nhân HIV đã qua đời, 4 người nhiễm mới; trong đó có cả trẻ em, có khả năng số người mắc còn tăng.
Ngôi nhà của ông Th., cũng đồng thời là phòng khám của ông Th
Ngôi nhà của ông Th., cũng đồng thời là phòng khám của ông Th
Theo bà Hoa, danh sách những người nhiễm HIV trong xã Kim Thượng do trung tâm giữ, nhưng phía trung tâm chưa triển khai cung cấp ARV tại đơn vị.
Bà Hoa cho biết thêm, trong năm 2018 đơn vị vẫn phát thanh bình thường về các bệnh lây nhiễm như HIV.
Bà Nguyễn Ngọc Hoa - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn.
Bà Nguyễn Ngọc Hoa - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn.
“Vào ngày 30/6, Trung tâm Y tế thành lập tổ công tác điều tra sức khỏe cộng đồng. Đây là việc làm thường xuyên của đơn vị. Kế hoạch đầu năm chúng tôi đã ra rồi, nghiên cứu năm nay liên quan tới tiểu đường huyết áp và những bệnh lây nhiễm tại cộng đồng, thực hiện đề tài đó là việc làm thường xuyên và đúng chức năng. Kế hoạch được thành lập từ tháng 4/2018”, bà Hoa nói.
Liên quan đến vụ việc, sáng nay, trao đổi thêm với Kiến Thức về nghi vấn lây nhiễm HIV do dùng chung bơm kim tiêm, TS Hoàng Đình Cảnh-Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV AIDS (Bộ Y tế) cho biết: “Hiện nay, Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và tiến hành điều tra, nghiên cứu để xác định vụ việc”.
Mạnh Hưng (Kiến Thức)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.