Gia Lai: Chấn chỉnh giao thông học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm học 2018-2019 đã bắt đầu. Tại TP. Pleiku, Gia Lai công tác chấn chỉnh giao thông học đường đang được các trường học và lực lượng Công an các cấp hết sức quan tâm.
Còn đó những lo ngại
Thành phố Pleiku là nơi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Tại đây, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng diễn ra khá phổ biến với các lỗi như: điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định… Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn giao thông học đường luôn là nỗi trăn trở của ngành Công an, trường học và gia đình học sinh.
Nhiều phụ huynh chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông khi đưa con đến trường. (Ảnh: internet)
Nhiều phụ huynh chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông khi đưa con đến trường. (Ảnh: internet)
Trong số những vi phạm thường thấy, tình trạng học sinh sử dụng xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe được xem là vấn đề khá nan giải. Hiện nay, tất cả các trường học ở TP. Pleiku đều không nhận giữ loại xe này của học sinh trong khuôn viên nhà trường. Tuy nhiên, học sinh vẫn "lách luật" bằng cách gửi xe tại các cơ sở tư nhân xung quanh trường. Điều này khiến việc quản lý của các trường gặp rất nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, do đặc thù địa hình đồi dốc và khoảng cách từ nhà đến trường khá xa, nhiều phụ huynh vẫn "đành chấp nhận" cho con mình đi xe phân khối lớn đến trường dù chưa có giấy phép lái xe. Chị Nguyễn Thị Hằng (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) cho biết: "Con tôi học ở một trường khu vực trung tâm thành phố, từ nhà đến trường cũng hơn 13 km. Xe buýt thì không đến được nhà, tôi cũng không có điều kiện cho cháu ở trọ hoặc mua xe máy mới dưới 50 cm3 cho cháu đi học thế nên đành phải cho cháu đi mô tô tới trường. Tôi chỉ dặn cháu đi lại phải đảm bảo an toàn, không phóng nhanh vượt ẩu chứ cũng không biết làm sao".
Tình trạng học sinh đi học bằng xe mô tô cũng khiến các trường phải đau đầu. Thầy Ngô Văn Lễ-Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi-chia sẻ: Nhà trường tuyệt đối không nhận giữ xe phân khối lớn nên xảy ra tình trạng các em gửi xe ở nhà dân bên ngoài, mà ở ngoài thì trường rất khó kiểm soát. Cũng có những trường hợp học sinh đi xe phân khối lớn bị lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý, nhưng nhà trường lại không nắm được thông tin về những em đó để có biện pháp giáo dục. Nhà trường cũng làm việc với phụ huynh học sinh về vấn đề này nhưng nhiều người vẫn cho con mình điều khiển xe phân khối lớn đi học.    
Chấn chỉnh ngay từ đầu năm học


Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ký công văn yêu cầu các đơn vị trường học tổ chức cho học sinh cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển xe gắn máy và phương tiện xe 2 bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng, không chở quá số người quy định, không dàn hàng hai, hàng ba, không tham gia đua xe trái phép…


Để chuẩn bị cho năm học mới, Công an TP. Pleiku đang có kế hoạch tham mưu UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như các trường về công tác đảm bảo an toàn giao thông học đường. Theo Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku, đơn vị này sẽ tham mưu cho các trường cần quán triệt và yêu cầu phụ huynh cam kết chấp hành Luật Giao thông Đường bộ khi đưa trẻ tới trường. "Các trường cũng cần xem xét phương án mở rộng hệ thống xe buýt chở học sinh để giảm thiểu tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn, đồng thời phải rà soát lại các phương tiện này để đảm bảo an toàn khi lưu thông"-Thượng tá Cảnh cho hay.
Cũng theo Phó Trưởng Công an TP. Pleiku, lực lượng Công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ kiểm tra các điểm giữ xe ở ngoài khuôn viên nhà trường và yêu cầu viết cam kết không nhận giữ xe phân khối lớn; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp buôn bán, đậu đỗ trái phép gây ùn tắc ở các cổng trường. Công an TP. Pleiku cũng làm việc với các trường để tìm phương án tối ưu cho các phụ huynh đậu đỗ đúng nơi quy định khi đưa đón con em.        
Với các trường, việc xử lý ùn tắc giao thông trước cổng trường cũng được chú trọng. Ví dụ như Trường THPT Lê Lợi, do nằm ở trung tâm thành phố, lại chỉ có một cổng duy nhất trên con đường hẹp, lưu lượng xe qua lại lớn nên luôn có nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông trước cổng trường. Về vấn đề này, thầy Ngô Văn Lễ cho biết thêm: "Mỗi buổi tan trường, học sinh sẽ xếp thành từng hàng để ra cổng lần lượt; bên ngoài cổng trường sẽ có đội xung kích giăng dây để phân luồng giao thông. Với biện pháp này, những năm qua, cổng trường luôn đảm bảo thông thoáng và an toàn".
Lê Gia

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.