Điểm chuẩn ĐH giảm mạnh hơn dự kiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 2 ngày chạy dữ liệu điểm trên phần mềm xét tuyển lọc ảo nhóm và toàn quốc, lãnh đạo nhiều trường ĐH nhận ra điểm chuẩn các trường có xu hướng giảm mạnh so với dự kiến trước đó.
Thí sinh ở TP.HCM nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ
Thí sinh ở TP.HCM nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ
Có ngành giảm trên 4 điểm
Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT, trong 3 ngày (3 - 5.8) phần mềm dữ liệu xét tuyển sẽ chạy lọc ảo theo nhóm đồng thời với toàn quốc. Đến chiều nay (5.8), các trường sẽ hoàn tất phương án điểm chuẩn cuối cùng để công bố tới thí sinh (TS). Tuy nhiên, sau 2 ngày đầu chạy dữ liệu thực tế TS đăng ký vào trường mình, điểm chuẩn dự kiến được các trường đưa ra có xu hướng giảm so với dự báo trước đó. 
Hôm nay, nhiều trường công bố điểm chuẩn
Đại diện nhiều trường ĐH ở TP.HCM cho biết sẽ công bố điểm ngay chiều nay (5.8) sau khi chạy lọc ảo lần cuối cùng theo quy định của Bộ GD- ĐT, như: Ngân hàng, Giao thông vận tải, Sư phạm kỹ thuật... Một số trường cho biết sẽ công bố muộn trong tối nay gồm: Công nghiệp thực phẩm, Khoa học tự nhiên... PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cũng cho biết sẽ công bố điểm vào cuối ngày hôm nay.
Riêng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào sáng 6.8. Trường công bố điểm chuẩn đồng thời với danh sách trúng tuyển để TS tra cứu thông tin nhập học. Trường ĐH Sài Gòn cũng đăng tải trên website kết quả trúng tuyển vào ĐH hệ chính quy vào ngày 6-8.
Đại diện một trường ĐH tại TP.HCM cho biết dù đã hình dung trước về tình trạng giảm mạnh điểm so với năm ngoái do phổ điểm thấp nhưng vẫn rất bất ngờ với kết quả thực tế sau khi chạy lọc ảo. Ở hầu hết các trường, bảng điểm chuẩn đưa ra đều thấp hơn so với dự kiến ban đầu.
PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết các ngành điểm chuẩn dự kiến cao nằm trong khoảng từ 21 - 21,8 gồm: sư phạm tiếng Anh, công nghệ kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật hóa học, công nghệ thực phẩm, logistic và quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành điểm chuẩn có mức 16 - 17 gồm: kỹ thuật nữ công, công nghệ chế biến lâm sản, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ chất lượng cao), quản lý xây dựng (hệ chất lượng cao tiếng Anh).
Như vậy so với dự báo trước đó điểm chuẩn nằm trong khoảng 17,5 - 23 thì phương án điểm chuẩn được đưa ra ở thời điểm này đã giảm xuống khá nhiều. Đặc biệt, so với điểm trúng tuyển năm ngoái thì năm nay giảm mạnh từ 2 - 4 điểm tùy ngành.
Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết khả năng sẽ có ngành trường lấy điểm chuẩn bằng “sàn” là 17 điểm. Nhóm ngành máy tính có điểm chuẩn cao nhất, dự kiến dưới 24 điểm (năm ngoái là 28). Theo tiến sĩ Thắng, ban đầu trường dự kiến điểm chuẩn giảm từ 2 - 3 điểm tùy theo ngành, nhưng hiện tại mức giảm cao nhất đã trên 4 điểm so với năm ngoái.
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến điểm chuẩn các ngành trong khoảng trên 17,5 đến gần 23 điểm. Năm ngoái ngành ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại) có điểm chuẩn cao nhất là 25,75.
Trường công vẫn xét bổ sung
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết một số ngành điểm chuẩn cao nhất (khoảng 21) gồm: luật kinh tế, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật cơ khí, luật quốc tế... Có những ngành ít TS đăng ký điểm chuẩn bằng mức nhận hồ sơ 15,5 như nhóm ngành về môi trường.
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến điểm chuẩn các ngành trong khoảng 19 - 21. Cụ thể: ngôn ngữ Anh và kế toán 19,5 - 20,5; kinh tế quốc tế 20,5 - 21,5; quản trị kinh doanh 20 - 21; tài chính ngân hàng 19 - 20; hệ thống thông tin quản lý và luật kinh tế 18,5 - 19,5.
PGS-TS Đồng Văn Hướng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết điểm chuẩn dự kiến từ 14 - 21. Trong đó các ngành đi biển có thể lấy từ 14 điểm, ngành quản trị logistic và vận tải đa phương tiện 21 điểm.
Điểm chuẩn Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM cũng dự kiến thấp hơn năm ngoái. Theo đó, ngành thấp nhất là 16,5 và cao nhất 24 điểm (năm ngoái cao nhất là báo chí khối C lên tới 27,25 điểm).
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM điểm chuẩn dự kiến giảm 1 - 3 điểm so với năm ngoái (năm 2017 điểm chuẩn các ngành từ 17 - 23,75 điểm). Riêng tại 2 phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận, điểm chuẩn ở mức 15 và nhiều khả năng phải xét tuyển bổ sung.
Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, điểm chuẩn dự kiến theo hình thức xét kết quả thi từ 15,5 - 19,5. Trong đó ngành công nghệ thực phẩm cao nhất khoảng 19,5 và các ngành khối kinh tế sẽ khoảng 17,5 - 18 điểm. “Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung được công bố ngày 8-8”, ông Sơn nói.
Hà Ánh (thanhnien)
Hôm nay, nhiều trường công bố điểm chuẩn
Đại diện nhiều trường ĐH ở TP.HCM cho biết sẽ công bố điểm ngay chiều nay (5.8) sau khi chạy lọc ảo lần cuối cùng theo quy định của Bộ GD- ĐT, như: Ngân hàng, Giao thông vận tải, Sư phạm kỹ thuật... Một số trường cho biết sẽ công bố muộn trong tối nay gồm: Công nghiệp thực phẩm, Khoa học tự nhiên... PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cũng cho biết sẽ công bố điểm vào cuối ngày hôm nay.
Riêng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào sáng 6.8. Trường công bố điểm chuẩn đồng thời với danh sách trúng tuyển để TS tra cứu thông tin nhập học. Trường ĐH Sài Gòn cũng đăng tải trên website kết quả trúng tuyển vào ĐH hệ chính quy vào ngày 6-8.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.