Chư Pah: Hiệu quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ thực hiện lồng ghép hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững nên bộ mặt nông thôn và đời sống người dân huyện Chư Pah, Gia Lai ngày một đổi thay.
Nông thôn khởi sắc
Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Chư Pah khởi sắc nhanh chóng. Đến cuối năm 2017, trên địa bàn huyện có 2 xã Nghĩa Hưng và Ia Nhin đạt chuẩn NTM; xã Nghĩa Hòa phấn đấu cuối năm 2018 cán đích NTM.
Ông Đặng Công Lâm-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah-cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã huy động 128,274 tỷ đồng để triển khai làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng trường học, công trình thủy lợi, hội trường xã, nhà văn hóa thôn, nhà làm việc của Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, mắc điện chiếu sáng và hoàn thiện hệ thống một cửa. Huyện cũng tập trung tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn. Ngoài ra, huyện còn thành lập được 2 hợp tác xã nông nghiệp, bước đầu hoạt động hiệu quả.
  Một góc huyện Chư Pah.   Ảnh: Đ.Y
Một góc huyện Chư Pah. Ảnh: Đ.Y
“Cái được lớn nhất trong phong trào xây dựng NTM là nhận thức của đa số người dân thay đổi theo chiều hướng tích cực. Người dân thực sự phát huy quyền làm chủ theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Qua đó, nhiều cách làm sáng tạo được phát huy. Các tiêu chí NTM của các xã được nâng cao về số lượng và chất lượng. Người dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng NTM. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, ngoài nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, người dân trên địa bàn đã đóng góp được gần 2,7 tỷ đồng để xây dựng NTM”-ông Đặng Công Lâm cho biết thêm.
Một trong những xã có sự thay đổi rõ nét nhất là Nghĩa Hưng. Theo ông Nguyễn Công Minh-Chủ tịch UBND xã, người dân địa phương vui mừng vì việc xây dựng NTM mang lại lợi ích thiết thực. Họ thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong xây dựng NTM, đó là trực tiếp theo dõi, quản lý, giám sát đầu tư các công trình trên địa bàn; chủ động góp ngày công và kinh phí để xây dựng các công trình... Nhờ đó, vệ sinh môi trường được cải thiện, an ninh nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.
Nhiều hộ nghèo nỗ lực vươn lên
Năm 2018, Chư Pah phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên (tương đương với 634 hộ nghèo). Ông Rơ Châm Giang-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện-cho biết: Sau gần 2 năm thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020, từ những chính sách hỗ trợ, đời sống của hàng ngàn hộ nghèo và cận nghèo được cải thiện, các dịch vụ xã hội cơ bản được đáp ứng, thu nhập được nâng lên. Từ đầu năm đến nay, huyện đã giảm được 313 hộ nghèo. Chương trình 135 cũng đã góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số... Chương trình còn giúp thực hiện giảm nghèo thông qua các dự án khuyến nông-lâm-ngư nghiệp; huy động thêm nguồn lực để xây mới, sửa chữa 26 căn nhà giúp hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
Là một trong những hộ nghèo của làng Mrông Ngó 3 (xã Ia Ka), từ năm 2017 đến nay gia đình anh Rơ Châm Ghri đã thoát nghèo, mỗi năm thu nhập gần 80 triệu đồng từ cà phê, bời lời, lúa nước 2 vụ. Anh Ghri chia sẻ: “Sau khi được hỗ trợ giống cây trồng, tập huấn kỹ thuật trồng cà phê, bời lời, lúa nước, không chỉ riêng tôi mà nhiều gia đình trong làng đã vượt qua đói nghèo”.
Tương tự, trước đây gia đình chị Ksor HPhưn (làng Brông, xã Nghĩa Hưng) thuộc diện nghèo vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất. Từ năm 2015, nhờ tham gia mô hình “Hỗ trợ giống heo rừng cho thanh niên” do Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thực hiện và được hỗ trợ giống cà phê tái canh, được tập huấn trồng xen cây ăn quả trên diện tích cà phê tái canh, gia đình chị HPhưn giờ đây có thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.                                                                                                       
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.