Xét nâng hạng cho giáo viên: Cần thực chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay đang có phong trào giáo viên tự bỏ tiền túi đi học các lớp bồi dưỡng để hội đủ điều kiện làm hồ sơ thi hoặc xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp. Ở Gia Lai, nhiều giáo viên từ Mầm non đến THPT cũng đang tìm hiểu và hoàn thiện hồ sơ để có thể nộp đơn xét nâng hạng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Trước đây, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Bộ Nội vụ, giáo viên các cấp muốn nâng hạng nghề nghiệp phải hội đủ các điều kiện rất khắt khe như: phải qua lớp bồi dưỡng nâng hạng ngạch và vượt qua kỳ thi khá bài bản, có cả thi ngoại ngữ và tin học theo quy chuẩn quốc gia. Điều đó đã cản trở ý chí phấn đấu để thăng hạng của thầy-cô giáo vì đa phần trong số đó không đủ các điều kiện như quy định; đồng thời ít giáo viên có khả năng vượt “vũ môn” về trình độ ngoại ngữ theo quy chuẩn A1, B1, B2 hiện nay.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đến cuối năm 2017, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Phổ thông công lập. Theo đó, ngành GD-ĐT không phải tổ chức các kỳ thi nâng hạng cho giáo viên mà chỉ xét nâng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề cùng chức danh nghề nghiệp đang giữ. Tuy nhiên, ngoài lập hồ sơ đầy đủ theo quy định, giáo viên được xét nâng ngạch còn phải qua đợt phỏng vấn và làm một bài kiểm tra về kiến thức pháp luật liên quan đến ngành nghề. Điều kiện và tiêu chuẩn của giáo viên muốn xét nâng hạng là: cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm; được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 năm liên tục trở lên; có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi. Đối với giáo viên các cơ sở giáo dục tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức trước ngày 31-12-2018 thì chưa yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn cũng như điều kiện về thời gian giữ hạng liền kề hạng dự xét gần nhất tối thiểu từ 1 năm trở lên.

Trong thực tế, tại các cơ sở giáo dục công lập hiện nay, nhiều giáo viên Tiểu học, THCS và THPT đã tự học bằng nhiều hình thức (tại chức, từ xa) nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp. Nhiều người trong số đó đã có trình độ vượt chuẩn theo quy định hiện hành nhưng họ chưa được xét nâng hạng mà vẫn phải hưởng bậc lương cũ nên chịu nhiều thiệt thòi kéo dài.

Để tạo điều kiện cho giáo viên và khuyến khích họ tự học, tự nâng cao trình độ nghề nghiệp, ngành GD-ĐT cần tham mưu cho chính quyền và các ngành liên quan hàng năm có thể mở nhiều đợt xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên. Trong các tiêu chuẩn để xét nâng hạng, cần chú ý đến các yếu tố phụ như ngoại ngữ, tin học; cụ thể, không cần trình độ cao mà chỉ cần biết vận dụng để phục vụ thiết thực cho chuyên môn, nghiệp vụ của mình, ngoại trừ giáo viên Ngoại ngữ và Tin học. Như vậy sẽ tránh tình trạng giáo viên tự bỏ tiền mua bằng cấp, chứng chỉ để “làm đẹp” hồ sơ, vừa thiếu trung thực vừa không giúp ích gì cho việc nâng cao trình độ, năng lực... Trong khâu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để cấp chứng chỉ xét nâng hạng cho giáo viên cần chú trọng đến nội dung thiết thực liên quan đến việc thay đổi chương trình và sách giáo khoa mới sắp đến, tránh kiểu làm qua loa vừa tốn tiền vừa lãng phí thời gian của người học.

Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.