Xã hội hóa hoạt động công chứng: Thuận tiện cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Việc xã hội hóa các hoạt động công chứng không chỉ đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong các quan hệ giao dịch dân sự.
Kể từ khi Chính phủ có chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng (năm 2017), ngoài các văn phòng công chứng nhà nước, nhiều văn phòng công chứng tư đã được thành lập. Tại tỉnh ta, hoạt động công chứng những năm gần đây đã có sự chuyển biến rõ nét nhờ sự có mặt của các văn phòng công chứng tư ở hầu hết các huyện, thị xã, đặc biệt là tại TP. Pleiku.
  Người dân đến giao dịch tại  Văn phòng Công chứng Đặng  An Bình (TP. Pleiku). Ảnh: D.Q
Người dân đến giao dịch tại Văn phòng Công chứng Đặng An Bình (TP. Pleiku). Ảnh: D.Q
Nhận lại hợp đồng chuyển nhượng đất vừa được công chứng tại Văn phòng Công chứng Đức Cơ chỉ sau 1 giờ giao dịch, ông Đinh Văn Bái (tổ 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) vui vẻ nói: “Trước đây, mỗi lần làm thủ tục công chứng rất rườm rà và mất nhiều thời gian, thậm chí có khi còn phải chạy xe xuống tận TP. Pleiku. Nay có Văn phòng Công chứng tại huyện nên mọi việc rất thuận lợi, nhanh chóng”. Cũng đến giao dịch tại Văn phòng Công chứng Đức Cơ, bà Đậu Thị Thi (thị trấn Chư Ty) chia sẻ: “Ngoài công chứng giấy tờ, các công chứng viên còn nhiệt tình tư vấn về các thủ tục pháp lý khác, như: cho tặng, thừa kế tài sản…”.
Với lượng giao dịch trên 1.000 hồ sơ mỗi năm, Văn phòng Công chứng Đức Cơ đã phần nào giúp người dân huyện biên giới thuận tiện hơn trong việc giải quyết các thủ tục liên quan. “Bà con vùng biên nhiều người chưa hiểu rõ các quy định pháp luật, vì vậy, khi họ đến giao dịch, chúng tôi đều giải thích, hướng dẫn rõ ràng. So với nhiều nơi, lượng giao dịch ở đây không cao nhưng chúng tôi luôn cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ bà con”-ông Trần Thân Vinh-Trưởng Văn phòng Công chứng Đức Cơ-cho biết.
Là nơi có lượng giao dịch công chứng tương đối lớn, vì thế, tại TP. Pleiku có đến 4 Văn phòng Công chứng, gồm: Xuân Hiệp, Lý Thoa, Xuân Thủy, Đặng An Bình. Cả 4 văn phòng này được bố trí rải đều ở các khu vực trong thành phố tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đến giao dịch. Được thành lập năm 2010, Văn phòng Công chứng Đặng An Bình (trước là Văn phòng Công chứng Pleiku) khá tấp nập người đến giao dịch. Đang thực hiện giao dịch công chứng tặng đất cho con tại đây, ông Mạc Văn Hồng (tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi thường đến đây để công chứng các loại giấy tờ. Giao dịch ở đây rất thuận tiện, không phải chờ đợi lâu”. Cũng khá hài lòng với chất lượng dịch vụ tại các Văn phòng Công chứng, ông Phạm Hùng (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi làm thủ tục công chứng hợp đồng sang nhượng đất, chỗ nào chưa biết đều được các công chứng viên tư vấn. Giờ có nhiều văn phòng nên chúng tôi có thêm sự lựa chọn”.
Sự phát triển nhanh chóng của các Văn phòng Công chứng trên địa bàn đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân. Tuy nhiên, do sự thiếu đồng bộ, chưa kết nối mạng dữ liệu quốc gia nên hoạt động công chứng ở tỉnh ta hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về nhận thức giữa các công chứng viên cũng gây bất cập cho người dân khi làm thủ tục. Theo ông Đặng An Bình-Trưởng Văn phòng Công chứng Đặng An Bình, hiện tỉnh đã có quyết định thành lập Ban Vận động thành lập Hiệp hội Công chứng tỉnh. Ban này đang xúc tiến các thủ tục và dự kiến sẽ hoàn tất việc thành lập Hiệp hội Công chứng tỉnh trong năm 2018. “Tôi mong muốn việc thành lập Hiệp hội Công chứng tỉnh được đẩy nhanh trong năm nay, tạo sự thống nhất giữa các văn phòng công chứng trên địa bàn; tổ chức kết nối mạng giữa các văn phòng công chứng để tạo điều kiện cho công chứng viên làm việc, tránh các rủi ro. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, cơ quan hiểu và yên tâm sử dụng các dịch vụ của văn phòng công chứng tư, bởi văn phòng công chứng hay phòng công chứng nhà nước đều hoạt động bình đẳng theo pháp luật…”-ông Đặng An Bình cho biết.
Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.