Phòng cháy, chữa cháy ngay tại cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.900 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với hơn 10.000 đội viên. Để rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật xử lý các tình huống cháy nổ cho lực lượng này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, thanh tra, kiểm tra, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC.

Xác định phương án tối ưu để PCCC đảm bảo 4 tại chỗ, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác PCCC ở cơ sở. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiến hành kiểm tra, phúc tra 2.473 lượt cơ sở, kiến nghị, yêu cầu khắc phục 5.119 tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC, phát hiện 170 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền trên 152 triệu đồng.

 

Tập huấn cứu nạn trong môi trường khói, khí độc. Ảnh: T.T
Tập huấn cứu nạn trong môi trường khói, khí độc. Ảnh: T.T

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị, ban ngành, doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng PCCC tại chỗ và quan tâm xây dựng để lực lượng này thực sự là nòng cốt trong phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”. Nhiều đơn vị, địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, một số đơn vị hoặc cơ sở kinh doanh không quan tâm đúng mức việc mua sắm trang-thiết bị phòng cháy hoặc có mua trang-thiết bị nhưng lại không nắm vững tính năng, cách sử dụng của phương tiện, có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người và thiệt hại về tài sản khi xử lý các vụ cháy.

Diễn tập phương án PCCC là một trong những hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia, đem lại những kiến thức cơ bản, thực tế trong việc phòng-chống cháy nổ cho lực lượng PCCC ở cơ sở, nhất là việc sử dụng trang-thiết bị PCCC. Ở mỗi đợt diễn tập, tình huống giả định đặt ra là có đám cháy ở một vị trí khó, từ đó lực lượng PCCC-CNCH tại chỗ sẽ triển khai kế hoạch cứu chữa như triển khai công cụ cứu hỏa phù hợp, chống cháy lan và huy động mọi người tham gia chữa cháy để bảo vệ người, tài sản; báo cáo tình hình và phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai phương án chữa cháy.

Điển hình như buổi diễn tập vào ngày 10-6 vừa qua tại BIDV Gia Lai có sự tham gia của hơn 100 cán bộ, công nhân viên. Sau khi được huấn luyện các kỹ năng thoát hiểm, tổ chức CNCH khi có sự cố cháy nổ và trong môi trường khói, khí độc, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy ở cơ sở và công nhân viên được thực tập tình huống thực tế. Giả định là xảy ra cháy tại phòng máy chủ do sự cố chập điện tại hội sở BIDV Nam Gia Lai. Sau khi có chuông báo cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ khẩn trương sơ tán hàng trăm người ra khỏi nơi nguy hiểm, triển khai các biện pháp chữa cháy, chống cháy lan và gọi cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu. Tuy nhiên, vẫn còn 3 người mắc kẹt ở tầng 2. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH xuất 2 xe chữa cháy nhanh chóng khống chế ngọn lửa, đồng thời dùng xe thang cứu các nạn nhân còn mắc kẹt trên cao. 10 phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tương tự, cán bộ, giáo viên Trường THPT Pleiku đã sử dụng thành thạo các trang-thiết bị PCCC như: bình chữa cháy CO2, bình bột, ống dẫn nước chữa cháy… để xử lý tình huống cháy ban đầu trong buổi diễn tập ngày 12-6. Thầy Nguyễn Đức Mạnh-Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chúng tôi đã thành lập đội PCCC và đầu tư trang-thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời nếu xảy ra cháy nổ. Sau đợt tập huấn, nhà trường sẽ hướng dẫn lại cho cán bộ, giáo viên. Các thầy cô sẽ có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn lại cho học sinh trong các giờ thể dục, giáo dục quốc phòng để các em nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc PCCC”.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh phối hợp tổ chức 38 lớp tập huấn PCCC với hơn 3.000 người tham gia và 1 lớp cứu nạn cứu hộ với 101 người; tổ chức diễn tập 14 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Riêng Đội PCCC-CNCH Trung tâm đã tổ chức tập huấn, diễn tập tại 7 cơ sở. Thiếu tá Lương Anh Sơn- Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy Trung tâm, cho biết: “Qua các đợt thực tập, đội ngũ chữa cháy cơ sở được lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh hướng dẫn các kỹ năng về tự thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng cứu người, tài sản trong đám cháy. Đồng thời từ đây có thể đánh giá được vai trò, hiệu quả của lực lượng chữa cháy tại chỗ, sự phối hợp giữa 2 lực lượng trong công tác đề phòng và xử lý kịp thời các sự cố khi có cháy nổ xảy ra”.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 43 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 1 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 4 tỷ đồng, trong đó có 18 vụ cháy nhà dân và 20 vụ cháy rẫy mía.

Thúy Trinh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.