Nguy cơ mất an toàn giao thông ở nhiều cây cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại thôn 5 (xã Gào, TP. Pleiku) có một cây cầu dài khoảng 15 m, rộng khoảng 4 m. Cầu này được làm bằng sắt nên người dân trong vùng thường gọi là cầu sắt xã Gào. Hai bên đầu cầu, cơ quan chức năng đã cắm biển báo tải trọng 2,5 tấn và đúc các trụ bê tông để ngăn không cho các loại xe lớn đi qua.
 

Cầu Công viên (TP. Pleiku) có nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: H.C
Cầu Công viên (TP. Pleiku) có nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: H.C

Tuy vậy, hàng ngày, nhiều xe tải lớn vẫn chạy từ hướng ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ-Trần Nhật Duật (TP. Pleiku) qua cây cầu này để sang quốc lộ 19B hoặc ngược lại. Chị Trần Thị Hương (thôn 5, xã Gào) cho biết: “Cầu sắt xã Gào làm cách đây đã hơn chục năm. Đến nay, nó đã xuống cấp nhưng xe tải chở đất đá, sắt thép, xi măng vẫn chạy qua rầm rầm. Người đi đường phải dừng lại để chờ xe tải chở hàng nặng qua cầu rồi mới tiếp tục lưu thông. Có khi bà con quá bức xúc ra ngăn cản không cho xe quá tải chạy qua cầu thì tài xế cho xe chạy tránh xuống dưới chân cầu làm hư hại đường sá, bờ suối, ruộng vườn. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng lại cầu cho thật kiên cố mà vẫn chưa được”.

Tương tự, cầu Công viên (nối đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku qua xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) tuy mới được xây dựng có kết cấu kiên cố nhưng cũng phải thường xuyên chịu đựng sự quá tải của các phương tiện qua lại. Đây là cây cầu tre o có chiều dài hơn 114 m, rộng khoảng 7 m, tải trọng 8 tấn. “Cầu treo mới, đẹp nên ai cũng muốn đi qua, ngắm cảnh và chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhưng càng ngày, cây cầu này càng rung lắc mạnh vì nhiều xe tải lớn chở vật liệu xây dựng đi qua. Có nhiều lần xe tải chạy cả đoàn 5-7 chiếc qua cầu. Những lúc như thế, bà con đi làm rẫy phải nín thở chạy nhanh qua cầu”-ông Nguyễn Đức Tánh (tổ dân phố 9, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cho hay.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, cho biết: Ghi nhận những ý kiến của cử tri, lãnh đạo TP. Pleiku đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải, quá khổ chạy qua các cây cầu này. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP. Pleiku cũng đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn cử cán bộ xuống cơ sở khảo sát, đánh giá và có kế hoạch sửa chữa các cầu cống hư hại trước mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.