Đak Đoa: Dân bức xúc vì lò đốt than trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, một số hộ dân tại thôn Hàm Rồng và thôn 6 (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai) xây dựng các lò đốt than trái phép gây ô nhiễm môi trường. Dù chính quyền xã và ngành chức năng của huyện đã lập biên bản và yêu cầu các hộ này phải tháo dỡ lò đốt, nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được cải thiện khiến những hộ dân xung quanh hết sức bức xúc.

Người dân bức xúc

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi tìm về thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng). Men theo con đường nhỏ vào khu dân cư cách trục đường từ ngã ba La Sơn đi xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) hơn 100 m, trước mắt chúng tôi là 2 lò đốt than của gia đình ông Nguyễn Đình Liệu (trú tại thôn Hàm Rồng) xây sát nhà ở của những hộ dân khác. Giữa buổi trưa nhưng lò than vẫn hoạt động hết công suất, khói đen bao trùm cả khu dân cư.

 

Người dân bức xúc vì lò than của ông Nguyễn Đình Liệu gây ô nhiễm môi trường.                                                                                    Ảnh: V.H
Người dân bức xúc vì lò than của ông Nguyễn Đình Liệu gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: V.H

Anh Thái Bá Tuấn (người ở sát lò than của gia đình ông Liệu) bức xúc: “Lò than này hoạt động từ đầu năm 2007, sau đó, chủ cũ bán lại cho ông Nguyễn Đình Liệu và ông này thuê người ngày đêm đốt than. Nhà tôi bên cạnh nên ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hàng ngày, khói từ lò than bay vào nhà khiến gia đình tôi không thể chịu nổi. Vợ tôi sinh con chưa đầy tháng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi đành đưa 2 mẹ con về quê ở. Các con tôi khi về nhà học bài cũng không dám mở cửa ra vì sợ khói bay vào nhà gây ngột ngạt”. Chịu chung cảnh ngộ với gia đình anh Tuấn, anh Phạm Công Đức (thôn Hàm Rồng) bày tỏ sự bất bình: “Vợ tôi đang mang thai nên suốt ngày phải đóng kín các cửa nhà vì sợ khói và mùi hôi bay vào gây ảnh hưởng sức khỏe. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên xã, chính quyền cũng đã xuống làm việc và cấm không cho ông Liệu đốt than nhưng rồi đâu lại vào đấy”.

Không chỉ đe dọa sức khỏe của người dân xung quanh mà các lò đốt than của gia đình ông Liệu còn gây ảnh hưởng đến vườn cà phê của nhiều hộ gần đó. Chị Trương Thị Thu Hiền-người có rẫy cà phê sát lò đốt than của gia đình ông Liệu, cho biết: “Khói bụi từ lò đốt than phủ kín cả vườn cà phê, nhiều cây đang ra hoa cũng bị héo”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn thôn Hàm Rồng và thôn 6 (xã Ia Băng) có 3 cơ sở đốt than được người dân xây dựng trái phép với 6 lò đốt. Hiện nay, chỉ còn lò đốt than của gia đình ông Nguyễn Đình Liệu hoạt động. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân, một số lò đốt than có thể sẽ hoạt động trở lại. Chị Nguyễn Thị Tám (thôn Hàm Rồng) cho biết: “Gần nhà tôi có lò than của ông Lê Quang Vinh. Trước đây, chúng tôi đã phản ứng rất quyết liệt thế nhưng họ vẫn xây dựng lò đốt than. Sau khi các lò đốt này hoạt động, mới đây, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ này phải tháo dỡ lò. Nhưng mấy ngày nay, chúng tôi thấy họ lại chất củi vào lò, nếu chính quyền không cương quyết thì chúng tôi tiếp tục phải chịu khổ”.

Sẽ cưỡng chế nếu hoạt động trở lại

Nhiều lò đốt than tồn tại từ đầu năm 2017 nhưng mãi đến tháng 3-2018, chính quyền xã Ia Băng mới có động thái xử lý. Ngày 15-3, UBND xã Ia Băng đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa tiến hành kiểm tra và lập biên bản các hộ vi phạm. Tiếp đó, ngày 16-3, UBND xã có Thông báo số 13/TB-UBND về việc nghiêm cấm các hộ dân tự ý xây dựng các lò đốt than trái phép trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các hộ dân vi phạm đến ngày 15-4 phải tháo dỡ các lò đốt than trái phép. Tuy nhiên, đến nay, các lò đốt than vẫn tồn tại, củi vẫn đưa vào lò, thậm chí có lò còn đang hoạt động.

Làm việc với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thịnh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, lý giải: “Khi người dân phản ánh, chúng tôi đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu các hộ dân không đốt than, đồng thời phải tháo dỡ các lò than xây dựng trái phép. Mới đây, chúng tôi kiểm tra và phát hiện lò than của ông Nguyễn Đình Liệu tiếp tục hoạt động và một lò khác đang cho củi vào lò nên đã ra quyết định xử phạt hộ ông Liệu với số tiền 2 triệu đồng; đồng thời yêu cầu các chủ lò khác không được tiếp tục đốt than”.

Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Lê Thị Thu Thảo-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa, cho hay: “Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, chúng tôi đã phối hợp với UBND xã tiến hành kiểm tra và yêu cầu các hộ chấm dứt việc xây dựng lò và đốt than trái phép. Tuy nhiên, mới đây, chúng tôi phát hiện lò của ông Nguyễn Đình Liệu tiếp tục đốt than. Chúng tôi đã yêu cầu ông Liệu nhanh chóng tháo dỡ lò đốt. Cùng với đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng đã báo cáo UBND huyện và xây dựng phương án để cưỡng chế nếu cơ sở này hoạt động trở lại”.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.