Công an huyện Krông Pa liên tiếp lập công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần xung kích, dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm, thời gian qua Công an huyện Krông Pa, Gia Lai đã lập được thành tích với nhiều vụ án được triệt phá đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Krông Pa tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an huyện vào ngày 17-4 về đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường nắm tình hình, bám sát địa bàn, theo dõi hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý để có biện pháp đấu tranh, xử lý. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần xung kích, dũng cảm để đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Nhiều vụ việc nổi cộm trên địa bàn được triệt phá khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

 

Đối tượng Kpă Đie tại Cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Kpă Đie tại Cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, qua quá trình bám sát địa bàn, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa đã phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Phúc (SN 1994, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) có hành vi mua bán súng trên mạng. Ngày 24-4, các trinh sát đã ập vào phòng trọ của Phúc để kiểm tra thì phát hiện trong người Phúc có tàng trữ một khẩu súng quân dụng K54 và 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng. Được biết, đối tượng Phúc từng có 1 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 22-4, Công an huyện cũng đã gọi hỏi, đấu tranh đối tượng Kpă Đie (SN 1996, trú tại buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) và đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản của y. Tại Cơ quan Công an, Kpă Đie bước đầu khai nhận vào ngày 13-6-2017, Đie đã lẻn vào phòng trọ của anh Nguyễn Tiến Phúc (SN 1994) ở tổ 3, thị trấn Phú Túc để lấy trộm một chiếc xe máy. 2 ngày sau đó, Đie ăn trộm được một con ngỗng rồi mang bán cho bà Phạm Thị Minh (SN 1957, trú tại xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Trong lúc mua bán, Đie để ý thấy bà Minh có mang nhiều tiền nên Đie đã giật túi xách của bà Minh rồi bỏ chạy. Trong chiếc túi xách bà Minh để một chiếc điện thoại di động, Đie mang bán rồi lấy tiền tiêu xài. Đến ngày 9-2-2018, y tiếp tục lấy trộm một chiếc xe máy của ông Rcom Ruk (trú tại buôn Luk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Từ những lời khai của Kpă Đie, Công an huyện Krông Pa cũng đã làm rõ hành vi của 4 đối tượng liên quan. Trong đó có đối tượng Nay Chiên (SN 2001, trú tại buôn Blái, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa). Ngày 10-4-2018, anh Vũ Văn Duẩn (SN 1973, trú tại buôn Hưng Phú, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) sau khi đi làm về thì để xe máy bên hông nhà mà quên không rút chìa khóa. Nay Chiên sau khi đi nhậu ở bờ sông Ba đi lên thấy vậy thì đã nổ máy rồi bỏ chạy. Tuy nhiên một người dân đã nhìn thấy sự việc trên và trình báo Cơ quan Công an nên Nay Chiên đã bị bắt ngay sau đó.

Không chỉ nạn trộm cắp, tệ nạn cờ bạc diễn ra trên địa bàn cũng là gây ra nỗi bức xúc cho người dân. Ngày 20-4 vừa qua, Công an huyện đã ập vào bắt quả tang 4 đối tượng Nguyễn Thị Vân (SN 1964), Nguyễn Đức Tôn (SN 1991) cùng trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa; Phùng Nhật Cường (SN 1993, trú tại thị trấn Phú Túc) và Ksor H’Ngay (SN 1987, trú tại xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua. Công an huyện Krông Pa đã thu giữ 4,15 triệu đồng trên chiếu bạc và 18,5 triệu đồng trên người các đối tượng.


Với những thành tích trên, lãnh đạo Công an huyện đã đề xuất UBND huyện Krông Pa xem xét khen thưởng đột xuất cho những cán bộ, chiến sĩ nhằm động viên, khích lệ, tinh thần tiếp tục phá án lập công.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.