Thanh Minh ở Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những cư dân Việt dù xuống bể hay lên nguồn, từ nông thôn đến thành thị đều không quên Tết Thanh Minh vào tháng 3 Âm lịch. “Truyện Kiều” của Nguyễn Du có câu: “Thanh Minh trong tiết tháng ba/Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”. Đây là tiết thứ 5 trong 24 tiết của người phương Đông.

Người Việt đã du nhập và coi trọng Tết Thanh Minh theo truyền thống và quan niệm riêng. Thời phong kiến, đây là dịp tổ chức lễ nghi chính của triều đình do vua làm chủ lễ. Ngoài việc tảo mộ ông bà, cúng gia tiên của các gia đình, tộc họ, Thanh Minh còn cúng chư vị thổ công xóm làng, khu phố… với ý nghĩa biết ơn ông bà tổ tiên, các vị tiền nhân, cầu an cho gia đình, xóm làng và khu phố.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cách đây nhiều thập niên, người Việt đã mang văn hóa truyền thống của mình hòa nhập vào Phố núi thân yêu. Bên cạnh Tết Nguyên đán, người dân các khu phố hầu như đều tổ chức cúng Thanh Minh vào đầu tháng 3 hàng năm. Tùy theo tập quán sinh hoạt từng nơi mà cách thức tổ chức khác nhau, cúng lớn hay cúng nhỏ nhưng nhìn chung đều chu đáo và trang trọng, hầu hết là cúng tiệc mặn  để sau lễ, các gia đình trong khu phố thêm một dịp được quây quần bên mâm cơm ấm cúng mà chuyện trò, chia sẻ, hàn huyên.

Ở khu phố chúng tôi, việc cúng Thanh Minh được chia làm nhiều khu vực nhỏ theo cụm dân cư. Khu chúng tôi ở là đường Sư Vạn Hạnh, trong cụm dân cư có ngôi miếu thổ thần, có phân công người trông nom, hương khói. Hàng năm vào dịp Thanh Minh, bà con trong xóm đóng góp tùy lòng hảo tâm để cúng Thanh Minh tại ngôi miếu này. Chủ lễ là người lớn tuổi đức độ trong xóm dâng cúng với bài vị khấn thần linh, thổ công, thổ phủ, long mạch, tiền chu tước, hậu huyền vũ, tả thanh long, hữu bạch hổ và chư vị tôn thần cai quản khu vực này. Đồng thời, cầu  an lạc, sức khỏe cho bà con lối xóm. Có thể nói, Thanh Minh là dịp hội ngộ thành viên trong các gia đình, kết chặt thêm tình thân hữu xóm làng, đúng với nghĩa “bán anh em xa, mua láng giềng gần” để “tối lửa tắt đèn có nhau”. Đặc trưng của việc cúng Thanh Minh ở Pleiku có thể nói được biến thể theo hướng cố kết cộng đồng nhiều hơn là yếu tố tâm linh; nó chuyển từ hình thức riêng rẽ từng gia đình, tộc họ đến cộng đồng dân cư, qua đó tạo nếp sinh hoạt văn hóa tốt đẹp giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội thu nhỏ.

Pleiku vào tháng 3 Âm lịch thường là những ngày rực nắng. Để cúng Thanh Minh, bà con các khu phố thường hay mượn một góc phố để dựng rạp, hành lễ và đãi tiệc. Bởi vậy, ta cũng cần lưu tâm đến việc làm sao cho chu đáo, vừa đảm bảo được sự tôn kính của lễ vừa không gây  cản trở giao thông. Đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Nên chăng, tận dụng những khu vực công cộng như nơi hội họp khối phố, bãi đất trống để dựng rạp tổ chức sinh hoạt, cúng bái; thận trọng với việc chế biến thực phẩm và đồ uống để tránh tình trạng ngộ độc tập thể, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, mọi người cần hạn chế việc đốt vàng mã gây ô nhiễm môi trường, gây cháy nổ, dẫn dắt người dân vào các tục lệ mê tín dị đoan hoặc bày vẽ ăn uống linh đình, lãng phí, say sưa làm mất an ninh trật tự khu vực.

Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.