"Sốt" xoài keo Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dạo quanh chợ Đức Cơ (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai), dễ dàng tìm thấy các điểm bán xoài keo Campuchia. Do sát biên giới nước bạn nên loại xoài này gần đây được nhập về bán khá nhiều.

Tại các điểm bán trái cây, xoài keo Campuchia cũng “lấn át” các loại xoài nhập từ những nơi  khác. Chị Lê Thị Hạnh (tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty)-chủ một điểm bán xoài keo Campuchia gần Bưu điện huyện Đức Cơ, cho biết: Chị nhập xoài keo về bán từ sau Tết Nguyên đán, lượng người mua khá đông vì xoài ngon, giá lại rẻ. Xoài keo có đặc điểm vỏ ngoài màu xanh thẫm, trái to, ruột vàng, thơm dịu nhẹ; trái xanh thường giòn, ít chua, khi chín rất ngọt… “Tôi vừa bán lẻ, vừa nhập bỏ sỉ tại Pleiku. Thời điểm đầu mùa, giá xoài bán lẻ khoảng 20 ngàn đồng/kg. Mùa thu hoạch cao điểm, giá bán lẻ giảm chỉ còn 13-17 ngàn đồng/kg”-chị Hạnh nói.

 

Một điểm bán xoài keo tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ).                     Ảnh: H.L
Một điểm bán xoài keo tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ). Ảnh: H.L

Chị Nguyễn Thị Dinh (tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty)-một người chuyên nhập xoài từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho hay, vài năm nay, lượng xoài nhập về tăng nhiều do thị trường ưa chuộng. Không chỉ nhập xoài keo Campuchia về bỏ mối cho người quen ở thị trấn Chư Ty hay TP. Pleiku, chị Dinh còn chuyển hàng ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. “Xoài lớn tự nhiên, trái không bị ủ hóa chất. Khi đưa xoài keo Campuchia về bán thì các loại xoài khác gần như “lép vế”-chị Dinh nói. Để có được xoài giá rẻ, thương lái Việt Nam qua Campuchia mua xoài tính “vo” theo cây hoặc vườn của người dân, sau đó bố trí người hái dần tùy theo đơn hàng. Cách này không chỉ giúp mua được xoài giá rẻ, mà còn điều tiết được lượng hàng và đảm bảo xoài luôn tươi ngon.

Hiện “cơn sốt” xoài keo Campuchia đã lan tới TP. Pleiku và các huyện khác. Tại khu vực bán trái cây trên đường Nguyễn Thiện Thuật hay dọc các tuyến phố: Hùng Vương, Trần Phú, Phan Đình Phùng… cũng xuất hiện nhiều điểm bán xoài keo, giá bán lẻ 18-20 ngàn đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Hải (tổ dân phố 5, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) chia sẻ: “Thấy trái xoài tươi ngon, giá bán rẻ và nghĩ nếu nhập về từ Campuchia có thể sẽ an toàn hơn trái cây Trung Quốc nên tôi mua một ít về ăn thử. Xoài ăn xanh hay chín đều ngon, trái to, hạt lép, ít chua và khi chín rất ngọt, mềm nên trẻ con rất thích”.

Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.