Hợp tác xã: Điểm tựa của nông dân Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-4-1946, Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, phong trào kinh tế hợp tác được hình thành và phát triển ở nhiều vùng tự do và căn cứ địa cách mạng với các hình thức giản đơn như tổ vần công, tổ đổi công.

Đặc biệt, HTX Thủy tinh Dân Chủ được thành lập ngày 8-3-1948 tại chiến khu Việt Bắc đã mở đầu cho sự phát triển phong trào HTX ở nước ta. Ngày 27-7-2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận ngày 11-4 hàng năm là Ngày HTX Việt Nam.

 

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020). Ảnh: internet
Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020). Ảnh: internet

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào HTX đã trải qua những thời kỳ phát triển khác nhau và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Đi cùng quá trình hình thành và phát triển trên, ngày 24-6-1992, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/UBND về việc thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh dựa trên cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của Ban Quản lý HTX mua-bán trước đây. Nhiệm vụ của Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia hội đồng, kết nạp thành viên, chuẩn bị công việc cần thiết để tổ chức đại hội thành lập Hội đồng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh.

Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh Gia Lai, từ ngày thành lập đến nay, Liên minh HTX tỉnh trải qua 5 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là cột mốc đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh gắn với quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Qua mỗi giai đoạn, HTX trên địa bàn tỉnh có những thay đổi theo tình hình chung của cả nước. Ở thời kỳ đổi mới, cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước từng bước hình thành, phần lớn các HTX trong các ngành, lĩnh vực rơi vào tình trạng khó khăn, lúng túng; nhiều HTX sản xuất kinh doanh thua lỗ phải giải thể.

Luật HTX đầu tiên ra đời năm 1996, có hiệu lực từ ngày 1-1-1997 khẳng định HTX là “tổ chức kinh tế tự chủ” đã giúp các HTX từng bước thoát khỏi tư duy kiểu cũ là hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch và mệnh lệnh hành chính. Luật HTX qua 2 lần sửa đổi, bổ sung và Luật HTX năm 2012 ra đời khẳng định rõ hơn bản chất, nguyên tắc của HTX cũng như chức năng, nhiệm vụ của HTX là cung ứng dịch vụ, tạo việc làm cho thành viên. Hiện toàn tỉnh có 152 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, trong đó có 108 HTX nông nghiệp, 20 HTX vận tải, 8 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 6 HTX xây dựng, 4 HTX thương mại, 6 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số thành viên HTX là 15.921 người, giải quyết việc làm cho 1.646 lao động tại địa phương.

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh Gia Lai, sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, các HTX trên địa bàn tỉnh từng bước khắc phục những tồn tại trong tổ chức, quản lý và hoạt động. Cụ thể là xác định lại tài sản, vốn, quỹ; tư cách thành viên, huy động thêm vốn góp của thành viên, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành HTX, định hướng hoạt động, tổ chức thêm nhiều ngành nghề mới, đẩy mạnh liên doanh, liên kết; có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế của thành viên, đóng góp tích cực vào nền kinh tế-xã hội của địa phương, tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với cộng đồng. Các HTX được xem là cầu nối giữa chính quyền địa phương với nông dân, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo; đề cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Gia Lai từng bước được đổi mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ là đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tuyên truyền, vận động thành lập HTX, liên hiệp HTX; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển HTX, liên hiệp HTX để tổ chức có hiệu quả các hoạt động, đáp ứng yêu cầu của các HTX thành viên. Trong đó, công tác tư vấn, hỗ trợ thông tin pháp luật về HTX cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với HTX luôn được Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh còn tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho HTX phát triển.

Văn Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.