Công ty cổ phần Nước Sài Gòn-An Khê mở rộng mạng lưới phục vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng đang hiển hiện trong cuộc sống của không ít gia đình trên địa bàn thị xã An Khê và các vùng phụ cận của huyện Đak Pơ. Vì vậy, việc Công ty cổ phần Nước Sài Gòn-An Khê đi vào hoạt động sẽ giải quyết phần nào tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Nước sạch về khu dân cư

Ông Nguyễn Thanh May-Trưởng thôn An Lợi (xã Phú An, huyện Đak Pơ) cho biết: Do đặc thù địa hình của thôn là nhiều đá nên người dân không đào được giếng. Thôn đã 2 lần phối hợp với một hội từ thiện ở TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu địa chất và tiến hành khoan giếng nhưng không thành. Vì vậy, nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho 110 hộ dân của thôn hơn 20 năm qua chủ yếu dựa vào nước mưa, còn mùa nắng thì ra thị xã An Khê mua nước chở về dùng. Khi Công ty cổ phần Nước Sài Gòn-An Khê kéo đường ống đưa nước về các tuyến đường chính thì thôn An Lợi đề nghị hỗ trợ 200 m ống, người dân góp tiền mua 100 m ống còn lại và bỏ công đào đường lắp ống đưa nước sạch về thôn.

 

Người dân thôn An Lợi (xã Phú An, huyện Đak Pơ) đào đường để lắp đặt đường ống dẫn nước. Ảnh: N.S
Người dân thôn An Lợi (xã Phú An, huyện Đak Pơ) đào đường để lắp đặt đường ống dẫn nước. Ảnh: N.S

Gần 11 giờ trưa, một nhóm 4 người vẫn miệt mài khoan, đào đất tạo rãnh trên trục đường nhánh thôn An Lợi để lắp ống dẫn nước sạch. Ông Phan Văn Lập (thôn An Lợi) nói: “Hơn 20 năm tôi định cư ở đây là từng ấy năm không có nước sạch để dùng. Đất vườn mênh mông nhưng nguồn nước để phát triển nông nghiệp, chăn nuôi không có, đất không sinh lời nên nhiều hộ dân đã bỏ đi nơi khác. Khi được thông tin về kế hoạch đưa nước sinh hoạt về thôn, các hộ dân rất mừng nên đã tình nguyện đóng góp thêm tiền mua ống và tham gia đào đường lắp đặt đường ống, sớm đưa nguồn nước sạch về dùng”.

Hơn 10 hộ dân thôn 1 (xã Thành An, thị xã An Khê) cũng chung cảnh “khát” nước sạch như người dân thôn An Lợi. Ông Nguyễn Văn Công, một người dân trong thôn, cho hay: Do không có nước máy nên mọi sinh hoạt của 10 hộ dân xóm ông nhiều năm qua phụ thuộc vào nguồn nước từ 3 giếng tập thể. Nhưng nguồn nước này bị nhiễm phèn nên chỉ dùng cho tắm giặt, còn nước uống và nấu ăn thì phải mua nước bình. Bình quân mỗi tháng gia đình ông phải bỏ ra 150.000 đồng mua nước đóng bình. Khi tuyến ống dẫn nước sạch đi ngang qua trục đường chính, ông đã vận động các hộ dân trong xóm góp tiền kéo 65 m ống nối từ trục chính về xóm và lắp đồng hồ đưa nước vào nhà phục vụ sinh hoạt hàng ngày. “Nhu cầu nước sạch bây giờ bức thiết lắm nên người dân sẵn sàng đầu tư. Giờ có nước sạch rồi, chúng tôi rất vui”-ông Công hồ hởi nói.

Cấp nước ổn định 24/24 giờ

 

Trạm bơm nước cung cấp cho khách hàng.    Ảnh: N.S
Trạm bơm nước cung cấp cho khách hàng. Ảnh: N.S

Ông Nguyễn Đình Trung-Trợ lý Giám đốc Công ty cổ phần Nước Sài Gòn-An Khê, cho biết: Hệ thống đường ống dẫn nước của đơn vị cơ bản đã phủ đến tất cả các tuyến đường chính ở 10 xã, phường của thị xã An Khê và các xã Phú An, Tân An, Cư An (huyện Đak Pơ). Với công suất cấp nước tối đa đạt mức 20.000 m3/ngày đêm, nguồn nước thô lấy từ lòng hồ thủy điện An Khê-Ka Nak sẽ được đưa vào nhà máy xử lý bằng công nghệ hiện đại nhập từ các nước châu Âu; hiện chất lượng nguồn nước đã được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn. Đến nay, hơn 4.400 khách hàng sử dụng nguồn nước sạch do Công ty cung cấp, tăng hơn 1.500 khách hàng so với thời điểm mới tiếp nhận Nhà máy Nước An Khê cũ. Điều đáng mừng là đến thời điểm này, phần lớn các cơ quan hành chính, đơn vị trường học, cơ sở kinh doanh và rất nhiều hộ dân trong phạm vi cấp nước đã có nước sạch sử dụng.

Đơn vị cũng đề ra mục tiêu năm 2018 sẽ có trên 8.000 khách hàng sử dụng nước sạch do Công ty cung cấp. Để đạt được mục tiêu này, đơn vị đã cắt cử cán bộ, nhân viên phụ trách mảng kinh doanh bám địa bàn, bám sát các hộ dân để triển khai các giải pháp mở rộng số lượng khách hàng sử dụng nước, trong đó có ưu đãi về kinh phí lắp đặt đồng hồ nước. Hiện tại, giá 1 bộ đồng hồ nước là 2,5 triệu đồng nhưng đơn vị chỉ lắp đặt với giá hơn 1,8 triệu đồng.

 

Cán bộ Công ty Cổ phần nước Sài Gòn-An Khê kiểm tra hệ thống nước vào nhà dân ở thôn Tân Hội (xã Tân An, huyện Đak Pơ). Ảnh: N.S
Cán bộ Công ty Cổ phần nước Sài Gòn-An Khê kiểm tra hệ thống nước vào nhà dân ở thôn Tân Hội (xã Tân An, huyện Đak Pơ). Ảnh: N.S

Ngoài ra, Công ty thường xuyên duy trì áp lực nước trên mạng lưới, cấp nước ổn định 24/24 giờ. Tại nhà máy cấp nước luôn có bộ phận bảo trì và xét nghiệm chất lượng nguồn nước; các mẫu nước sau xử lý sẽ được gửi đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai phân tích, so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy định của Bộ Y tế về nước dùng cho sinh hoạt, vì vậy nguồn nước cung cấp đến khách hàng luôn bảo đảm chất lượng.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.