Ayun Pa: Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị xã Ayun Pa có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (phần lớn là người Jrai) chiếm gần 50% dân số. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ ở thị xã luôn chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh,  củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thị xã Ayun Pa có 55 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 24 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thị xã đã quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS ở thị xã có nhiều khởi sắc; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS ngày càng được nâng cao.

 

Khen thưởng già làng, người uy tín tiêu biểu. Ảnh: internet
Khen thưởng già làng, người uy tín tiêu biểu. Ảnh: internet

Những kết quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn thị xã. Ông Ksor Tâm-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa, cho biết: “Nhiều già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội; phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng giải quyết những mâu thuẫn trong thôn, làng; hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS ở địa phương đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác phòng-chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục; tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng; hòa giải mâu thuẫn, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp ở khu dân cư, góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội ở cộng đồng”.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, những năm qua, các cơ quan chức năng của thị xã Ayun Pa đã phối hợp tổ chức tốt công tác tập huấn cho già làng, người uy tín trong đồng bào DTTS. Qua đó nhằm phát huy tối đa khả năng và điều kiện của đội ngũ này trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Ksor Tâm cho biết thêm: “Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đều ban hành kế hoạch hướng dẫn thực hiện công tác dân tộc đến MTTQ xã, phường và các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã còn phối hợp với Công an thị xã tổ chức tập huấn lực lượng cốt cán, người uy tín ở cơ sở. Thông qua công tác tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức và những kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS tại các xã, phường”.

Từ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, người có uy tín trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã tích cực phát huy vai trò của bản thân trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, người có uy tín đã có những đóng góp quý báu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí làm chủ của nhân dân; thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS đến với các cấp chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng lòng tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng.

Nhiều người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ như Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận; tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh, là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị-xã hội. Ngoài ra, với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín còn phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập. Tiêu biểu trong số họ có già làng Ksor Weo (xã Chư Băh), già làng Ksor Lui (xã Ia Sao), già làng Nay Blang (xã Ia Rbol), già làng Nay Mriah (xã Ia Rtô)….

Nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS có thể thấy, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng thị xã ngày càng phát triển về mọi mặt.

Bích Hương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.