An Khê nhộn nhịp ngày hội "hồng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-4, Ban Vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê ( Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã và Khoa Huyết học-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ hiến máu tình nguyện đợt I năm 2018.
Đông đảo người dân thị xã An Khê tham gia tình nguyện hiến máu. Ảnh: Ngọc Minh
Đông đảo người dân thị xã An Khê tham gia tình nguyện hiến máu. Ảnh: Ngọc Minh
Trong gần 1 tháng qua, công tác triển khai tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được Ban Vận động tổ chức một cách bài bản. Vì thế, mà nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động, chiến sĩ và đông đảo người dân thị xã An Khê, đến tham gia tình nguyện hiến máu. Chị Lê Thị Minh Tuấn (tổ 7, phường An Tân) cho hay: Nghe thông báo hôm nay thị xã tổ chức hiến máu tình nguyện, tôi đã gác hết công việc lại, để ra đây tham gia. Mặc dù đây là lần đầu đi hiến máu, nhưng tôi cảm thấy thấy sức khỏe bình thường, chẳng sao cả. 
Cũng lần đầu tiên đi hiến máu. Chiến sĩ Hồ Anh Cường (Đại đội 3, Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn Pháo binh 368-Quân khu 5), vui vẻ nói: Được thủ trưởng đơn vị giải thích, việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc nên tôi yên tâm đăng ký tham gia. Đến đây tôi được ban tổ chức, hướng dẫn kỹ từng bước đăng ký, điền hồ sơ, lấy máu xét nghiệm.., sau khi hiến máu xong còn được cán bộ y tế chăm sóc tận tình, chu đáo. Tôi cảm thấy mình đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa. 
Lữ đoàn Pháo binh 368 là đơn vị có nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện. “Đợt này cả Lữ đoàn có 70 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Những năm trước tôi có tham gia hiến, nhưng năm nay để các cán bộ, chiến sĩ trẻ hiến máu. Từ việc làm này các đồng chí sẽ thấy được vai trò, trách nhiệm với cuộc sống cộng đồng, xã hội, thấy được việc trao đi giọt máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp”-Thiếu tá Hoàng Văn Thắng-Chính trị viên, Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn Pháo binh 368 nói.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 ghi phiếu đăng ký trước khi tham gia hiến máu. Ảnh: Ngọc MInh
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 ghi phiếu đăng ký trước khi tham gia hiến máu. Ảnh: Ngọc Minh
Cùng suy nghĩ như Thiếu tá Thắng, anh Vũ Việt Cường-Phó Bí thư Thị đoàn An Khê bày tỏ: Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện thông điệp “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu, kịp thời cứu giúp người bệnh. Với trách nhiệm là một thanh niên tôi đã tham gia hiến máu 14 lần.
Nhờ làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động mà đợt hiến máu tình nguyện này số người tham gia đông hơn năm trước. Ông Trần Minh Hùng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê cho biết: Năm nay, UBND thị xã hỗ trợ cho Hội 7 triệu đồng để tổ chức tuyên truyền bằng loa, xe lưu động, treo băng rôn trên các trục đường chính. Chung tay cùng với Hội là 11 xã, phường tích cực tham gia tuyên tuyền, vận động cán bộ, nhân viên và nhân dân trên địa bàn mình. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang cũng đã thực hiện tốt kế hoạch phân bổ chỉ tiêu. Nhờ vậy mà số người đăng ký tình nguyện hiến máu đợt I năm 2018 trên 300 người (cao hơn năm ngoái gần 100 người), lượng máu thu về đạt tiêu chuẩn là 263 đơn vị máu (nhiều hơn năm trước trên 100 đơn vị máu). 
Bà Vũ Thị Ngọc Thủy (Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) cho biết: Số máu đạt tiêu chuẩn sáng nay, sẽ được chúng tôi đưa vào tủ bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 0C và chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi sàng lọc và lọc tách thành máu sạch, máu lại được mang đi phục vụ việc cứu chữa người bệnh và cấp phát cho các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến dưới. “Từ đầu năm đến nay, Khoa phối hợp với các Ban Vận động, Hội Chữ thập đỏ huyện, thị, thành tổ chức được gần 20 đợt hiến máu tình nguyện, thu về khoảng 5.000 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn”-bà Thủy cho biết thêm.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.