Thoát nghèo nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 6 năm thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, thị xã Ayun Pa đã giúp hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả.

Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động năm 2011, thị xã Ayun Pa đã thành lập ban vận động, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Mặt trận phụ trách địa bàn và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động.

 

Gia đình chị Ksor H’Lem ở buôn Banh (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) được hỗ trợ 2 con bò và vay vốn hộ nghèo 15 triệu đồng để phát triển sản xuất nên đã thoát nghèo.                    Ảnh: Đ.P
Gia đình chị Ksor H’Lem ở buôn Banh (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) được hỗ trợ 2 con bò và vay vốn hộ nghèo 15 triệu đồng để phát triển sản xuất nên đã thoát nghèo. Ảnh: Đ.P

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hướng dẫn MTTQ xã, phường triển khai các nội dung của cuộc vận động phù hợp với từng địa phương; cử cán bộ phối hợp với các ngành chuyên môn và hệ thống chính trị cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện những nội dung, tiêu chí của cuộc vận động. “Trên cơ sở kế hoạch hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các tổ chức thành viên và MTTQ xã, phường xây dựng chương trình hành động của mình. Việc trước tiên là đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, tiến tới là bằng hành động cụ thể giúp thay đổi cách làm trong đồng bào DTTS, hướng đến mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh, xóa nghèo bền vững”-bà Hoàng Thị Hương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, cho hay.

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, MTTQ các cấp đã phối hợp với các ban ngành hướng dẫn nhân dân cách thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, cải tạo vườn rau xanh tại nhà, đưa vật nuôi ra khỏi gầm nhà sàn, tư vấn cách chi tiêu gia đình một cách hợp lý; từng bước hình thành thói quen gọn gàng, ngăn nắp, bố trí thời gian lao động, sinh hoạt hợp lý;  tiết kiệm trong việc cưới, việc tang… Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp Phòng Văn hóa-Thông tin và Thể thao triển khai sâu rộng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa kết hợp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa cũng phối hợp với các ngành chuyên môn, các xã, phường xây dựng các mô hình điển hình về phát triển sản xuất, chăn nuôi, thay đổi nếp sinh hoạt, sản xuất. Trong đó, nổi lên nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh, thu hút đông thành viên, hội viên tham gia như: mô hình 1 nhóm 7 hộ gia đình tự góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ở tổ 3, phường Cheo Reo, đến nay đã phát triển thành 3 nhóm gồm 25 hộ tham gia có hiệu quả. Hay mô hình dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mía lớn tại xã Ia Sao thu hút hơn 10 hộ đồng bào Jrai tự nguyện phá bỏ bờ lô để hợp thửa được hơn 20 ha mía cho năng suất cao. Hoặc mô hình trồng lúa tại các phường Hòa Bình, Cheo Reo cho năng suất, sản lượng và hiệu quả cao; mô hình nuôi dê Bách Thảo tại xã Ia Rtô thu hút hàng chục hộ tham gia, nâng tổng đàn dê của xã lên hơn 800 con…         

Hộ chị Ksor H’Lem (SN 1979, ở buôn Banh, phường Cheo Reo) trước năm 2016 thuộc diện hộ nghèo vì vợ chồng không có ruộng đất, nghề nghiệp không ổn định, phải đi làm thuê làm mướn, chạy ăn từng bữa. Năm 2013, gia đình chị được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cấp 2 con bò nuôi làm giống và được vay vốn hộ nghèo 15 triệu đồng để phát triển sản xuất; ngoài ra chị còn được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi heo, bò, trồng mía, lúa. Từ đó, chị H’Lem đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi heo, có thời điểm trong chuồng có đến 10 con heo nái và 30 con heo thịt, cùng với đó là đàn bò có 6 con. Với thu nhập từ chăn nuôi, chị H’Lem đã có tiền tích lũy để mua thêm 8 sào lúa nước, trồng 2 ha mía. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và cần cù chịu khó, biết chi tiêu hợp lý nên năm 2016, gia đình chị đã thoát nghèo, tích lũy được hơn 250 triệu đồng để xây căn nhà cấp 4 khang trang, mua sắm được vật dụng phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Đến nay, thu nhập bình quân của gia đình chị H’Lem là hơn 162 triệu đồng/năm. “Tôi rất vui mừng vì nhờ Nhà nước quan tâm hỗ trợ 2 con bò và vay vốn 15 triệu đồng để chăn nuôi, gầy dựng kinh tế mà cuối năm 2016 gia đình tôi đã thoát khỏi nghèo, có nguồn tích lũy”-chị H’Lem phấn khởi nói.

Còn gia đình chị Siu H’Krốt (buôn Jứ Ama Nai, xã Ia Rtô) có 5 người, trồng  5 sào bắp, 5 sào lúa nước, 1 ha mì nhưng vì không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và không có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu hợp lý nên trước năm 2012 thuộc diện hộ nghèo. Sau khi được cán bộ xã, thị xã đến tận nhà vận động tham gia các buổi tập huấn, tiếp thu kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, lại được cán bộ Hội Phụ nữ tận tình hướng dẫn cách tiết kiệm chi tiêu nên gia đình làm ăn khá dần lên, có tiền tích lũy. “Ngoài tận dụng sản xuất hết diện tích đất hiện có của gia đình, tôi còn thuê thêm 1 ha để trồng thuốc lá, thu nhập 120 triệu đồng/năm. Đến nay, tổng thu nhập của gia đình tôi là 192 triệu đồng/năm. Gia đình thực hiện nếp sống văn hóa mới và tích cực đóng góp các quỹ hỗ trợ địa phương làm đường giao thông, sân bóng đá, bóng chuyền, nhà sinh hoạt cộng đồng, góp sức xây dựng xã Ia Rtô thành xã đầu tiên của thị xã Ayun Pa đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới”-chị Siu H’Krốt cho hay.

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã tạo ra những chuyển biến quan trọng về nhận thức cho đồng bào DTTS trong sản xuất và đời sống, giúp bà con từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tiếp thu học hỏi cái mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế. Từ đó, hàng trăm hộ đồng bào DTTS trên địa bàn đã vươn lên thoát nghèo, hàng chục hộ khá giả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 của thị xã xuống còn 7,61%.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.