Gia Lai: Tăng cường đầu tư cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, công tác phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài cho địa phương.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Trò chuyện cùng P.V, ông Huỳnh Minh Thuận-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai, cho biết: Những năm qua, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để triển khai đầu tư mở rộng hệ thống trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) và trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT), từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh về nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, góp phần duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng bỏ học. Hiện trên địa bàn tỉnh có 17 trường PTDTNT, trong đó có 2 trường cấp tỉnh, 15 trường cấp huyện với gần 1.900 học sinh; 25 trường PTDTBT ở các xã có phần lớn đồng bào DTTS và thuộc diện đặc biệt khó khăn. Huyện Kbang là điểm sáng của tỉnh về phát triển quy mô, duy trì hiệu quả hoạt động mô hình trường PTDTBT.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà động viên giáo viên, học sinh điểm trường làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang).                         Ảnh: H.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà động viên giáo viên, học sinh điểm trường làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang). Ảnh: H.Đ

Các trường PTDTNT và PTDTBT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng phụ đạo cho học sinh học lực yếu, đẩy mạnh công tác dạy học tiếng nói, chữ viết DTTS. Cô Võ Thị Thu Thủy-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa, chia sẻ: “Nhà trường luôn duy trì tốt phong trào phát huy sáng kiến trong công tác giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện. Đặc biệt là đã thực hiện đề tài “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, mang lại hiệu ứng tích cực trong nhà trường”. Còn cô Nguyễn Thị Hằng-phụ trách điểm trường làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) bộc bạch: “Từ trung tâm xã Lơ Pang đến làng Pờ Yầu chỉ 12 km nhưng có đến 8 km đường mòn trong rừng nên việc đến trường của giáo viên rất vất vả, nhất là vào mùa mưa. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt cũng rất khó khăn và thiếu thốn. Tuy vậy, để duy trì sĩ số học sinh, giáo viên vẫn thường xuyên đến nhà vận động người dân đưa con đến lớp. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ở vùng khó này có nhiều chuyển biến rất tích cực”.

Ngành GD-ĐT cũng đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là cán bộ, giáo viên người DTTS nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Để làm được điều này, công tác cử tuyển và dự bị đại học đối với học sinh DTTS rất được quan tâm. Đây là chính sách rất đúng đắn, hợp lòng dân nhằm tạo nguồn cán bộ là người DTTS trong các lĩnh vực, trong đó có GD-ĐT. Đặc biệt, tỉnh đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để tăng nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục vùng DTTS.

Những gam màu sáng

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên nên bức tranh GD-ĐT ở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh liên tục được điểm tô những gam màu sáng. Nhiều địa phương đã giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS. Hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp, nhất là tại các thôn, làng vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh đã được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, tình trạng học sinh bỏ học theo cha mẹ lên rẫy giảm đáng kể. Nhiều năm qua, công tác duy trì sĩ số ở nhiều trường luôn đạt tỷ lệ 95-99%. Kết thúc năm học 2016-2017, có hơn 21% học sinh DTTS đạt học lực khá-giỏi; nhiều trường PTDTBT có tỷ lệ gần 100% học sinh lên lớp; tỷ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp THPT đạt trên 90%, riêng Trường PTDTNT tỉnh 6 năm liền đạt 100%.

Được nuôi dưỡng, học tập trong môi trường tiến bộ, giàu tình cảm thầy trò, bạn bè, các em học sinh đã tiến bộ rõ rệt, luôn hứng thú trong học tập, mạnh dạn trong giao tiếp. Việc quan tâm đầu tư phát triển GD-ĐT vùng DTTS cùng với thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào DTTS đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Em Đinh Thị Chiêng-học sinh lớp 9, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Krong (xã Krong) phấn khởi: “Từ khi xã có trường PTDTBT, chúng em rất vui vì được ở lại trường để học tập, sinh hoạt trong môi trường rất tốt. Chúng em còn nhận được nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước”.

Tuy nhiên, công tác phát triển GD-ĐT ở vùng DTTS trong tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Bởi lẽ, một bộ phận người dân ở các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em. Cơ sở vật chất trường lớp ở một số nơi xuống cấp và còn thiếu thốn; việc huy động xã hội hóa còn hạn chế… “Khó khăn là vậy, nhưng với một tỉnh có hơn 44,5% dân số là đồng bào DTTS thì cần tiếp tục đầu tư phát triển GD-ĐT vùng DTTS”-Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Minh Thuận khẳng định.

Hà Đức

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.