Về thăm thôn "Phụ nữ kiểu mẫu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày cuối năm, chúng tôi về thăm Thôn 1 (xã Ia Yok, huyện Ia Grai). Con đường nhựa trải dài sạch đẹp, hai bên là hàng cây xanh mát cùng nhiều loài hoa đang bung cánh thơm ngát. Đó là hình ảnh ấn tượng về mô hình “Thôn Phụ nữ kiểu mẫu” của Hội LHPN xã Ia Yok.

Vui vẻ giới thiệu cho chúng tôi về mô hình “Thôn Phụ nữ kiểu mẫu”, chị Trần Thị Tú Anh-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Yok (huyện Ia Grai) cho biết:Nhằm nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với việc giữ gìn bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững cũng như góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo đảm an ninh trên địa bàn, chúng tôi chọn thôn 1 là điểm cho mô hình “Thôn Phụ nữ kiểu mẫu” để tập hợp phụ nữ vào tổ chức và phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng thôn, làng giàu đẹp”.

Chị em phụ nữ thôn 1 chăm sóc con đường hoa. Ảnh: Trần Dung
Chị em phụ nữ thôn 1 chăm sóc con đường hoa. Ảnh: Trần Dung

Thôn 1 cách trung tâm xã Ia Yok 2km và có 135 hộ gia đình với 527 nhân khẩu (trong đó, có 162 chị em phụ nữ). Năm 2015, Hội LHPN xã đã triển khai xây dựng mô hình “Thôn Phụ nữ kiểu mẫu” theo 6 tiêu chí: Không có hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; Không có hộ gia đình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình; Không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học hoặc trẻ em đến tuổi đi học mà không được đến trường, tỷ lệ trẻ em đến lớp đạt chỉ tiêu; Có môi trường xanh, sạch, đẹp; Có nhà sinh hoạt cộng đồng và duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Chi hội phụ nữ được xếp loại vững mạnh và có ít nhất 2 đảng viên nữ tại thôn, làng. Để thực hiện tốt những tiêu chí trên, Hội LHPN xã Ia Yok đã tích cực tuyên truyền vận động chị em tham gia mô hình một cách hiệu quả nhất. Thường xuyên cử cán bộ xuống thôn để sinh hoạt cùng hội viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để từ đó kịp thời giải quyết, không để xảy ra điểm nóng và luôn giữ gìn an ninh chính trị, an ninh nông thôn trên địa bàn.

“Để giúp hội viên phụ nữ trong thôn có vốn phát triển kinh tế, trong những năm qua, chúng tôi đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn sản xuất. Ngoài ra, Chi hội chúng tôi còn đóng góp quỹ với số tiền 25 triệu đồng/ năm, để cho chị em khó khăn vay theo hình thức xoay vòng và tính lãi suất thấp. Nhìn chung, chị em đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Đến nay, trong thôn không còn hội viên thuộc diện đói, nghèo. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt từ 26 triệu đồng trở lên. Nhìn chung, tinh thần của chị em phụ nữ trong thôn phấn khởi hẳn”- chị Nguyễn Thị Khai (Chi Hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 1, xã Ia Yok) cho hay. Song song với đó, nhờ mô hình “Thôn phụ nữ kiểu mẫu” mà thôn đã vận động hội viên phụ nữ hiến được 15m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; góp tiền xây dựng sân hội trường  thôn và  2 sân bóng chuyền. Đồng thời, chị em phụ nữ trong thôn thường xuyên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khai thông cống rãnh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp cho thôn.

Chị em chăm lo phát triển kinh tế. Ảnh: Trần Dung
Chị em chăm lo phát triển kinh tế. Ảnh: Trần Dung

Với mô hình “Thôn Phụ nữ kiểu mẫu”, Chi hội thôn 1 hàng năm luôn đạt Chi hội xuất sắc của xã. Chi hội đã xây dựng được lực lượng hội viên phụ nữ nòng cốt, uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Với phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, những năm qua Chi hội thôn đã ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương với số tiền trên 4 triệu đồng; 23 triệu đồng từ việc nuôi heo đất đã giúp trên 40 lượt hội viên mỗi khi đau ốm, hoạn nạn. “Phải nói rằng, nhờ tham gia mô hình “Thôn Phụ nữ kiểu mẫu” mà chị em phụ nữ trong thôn có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Ban đầu chúng tôi cũng nghi ngại khi tham gia mô hình này. Nhưng khi nhận thức rõ hiệu quả của nó, chị em trong thôn tham gia rất nhiệt tình. Mong sao mô hình ngày càng được nhân rộng để đời sống của chị em cũng như bộ mặt nông thôn tại địa phương ngày càng khởi sắc”- chị Nguyễn Thị Huynh (hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 1, xã Ia Yok) chia sẻ.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.