Niềm vui không trọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với người Việt Nam nói chung, không có khoảng thời gian nào trong năm vui bằng dịp Tết Nguyên đán. Đó là lúc mọi người gác lại những bận bịu lo toan thường nhật để dành thời gian sum vầy cùng gia đình, tưởng nhớ tổ tiên, thăm hỏi họ hàng, người thân. Đó cũng là khoảng thời gian khởi đầu cho “tháng ăn chơi” với những lễ hội mùa Xuân tưng bừng diễn ra khắp nơi. Vậy nên, người Việt ta mới có câu thành ngữ “Vui như Tết”.

Nói là vậy nhưng không phải người nào, gia đình nào cũng có được niềm vui trọn vẹn trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Bằng chứng là Tết năm nào báo đài cũng tràn ngập thông tin về những vụ ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông, tai nạn pháo nổ, đánh nhau gây thương tích… khiến bao người phải nhập viện cấp cứu, thậm chí thiệt mạng. Ngoài ra, không ít gia đình có người thân vướng phải vòng lao lý do các hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, giết người… Tết Nguyên đán năm nay, tình hình cũng không có gì đổi khác.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Y tế, trong dịp Tết Nguyên đán 2018, cả nước có 4.184 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do đánh nhau; 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 28,4% so dịp Tết Đinh Dậu 2017; gần 40.000 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông. Còn theo thống kê của Bộ Công an, trong dịp Tết năm nay, cả nước xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông, làm chết 195 người, bị thương 199 người. Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng Công an cả nước đã bắt 280 đối tượng phạm pháp hình sự, 57 đối tượng liên quan đến ma túy và gần 1.400 người liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại Gia Lai, theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, toàn tỉnh có 18 ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm, 39 ca nhập viện do đánh nhau, 6 ca nhập viện do pháo nổ. Cùng với đó, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ giết người, 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ đánh bạc, 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ chết đuối, 3 vụ cháy, 2 vụ tự tử… Về tai nạn giao thông, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ, làm chết 7 người, bị thương 11 người.

Nhìn vào những con số trên, hẳn nhiều người sẽ phải thừa nhận rằng, Tết không hoàn toàn chỉ có niềm vui như họ tưởng. Thậm chí, với nhiều người, nhiều gia đình, Tết còn mang đến nhiều bất an hơn cả ngày thường. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến điều này? Trả lời câu hỏi trên một cách đầy đủ không phải là điều dễ dàng song có thể thấy, trong ngày Tết, nhiều người thường có xu hướng vui chơi quá đà kiểu “Tết mà”. Điển hình là việc không tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông, tham gia tệ nạn cờ bạc, đốt pháo nổ, lạm dụng rượu bia. Đây chính là các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc rượu bia và cả các vụ ẩu đả do mâu thuẫn bột phát nhưng thiếu kiềm chế.

Nhìn lại những vụ việc đau lòng xảy ra trong những ngày Tết, có thể thấy một nghịch lý khá rõ giữa ý thức và hành động của người Việt. Cụ thể là trong Tết, bên cạnh lời chúc sức khỏe, công danh, tài lộc, người Việt  thường dành cho nhau lời chúc bình an trong năm mới. Nhiều người thậm chí còn đến chùa để thắp hương cầu mong cho bản thân và gia đình được bình an. Ngoài ra, người Việt thường kiêng kị rất nhiều thứ trong những ngày đầu năm với tâm niệm rằng điều đó sẽ giúp họ và gia đình tránh được những xui rủi có thể xảy ra. Thế nhưng, khi vừa mong muốn bản thân và gia đình được bình an thì nhiều người lại sẵn sàng vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, lại tham gia các tệ nạn xã hội hay dùng bạo lực trút lên đầu người khác.

Nhiều năm qua, trước những hệ lụy không nhỏ mà Tết Nguyên đán để lại với nhiều gia đình và cả xã hội, không ít ý kiến đã cho rằng, chúng ta nên bỏ hẳn Tết cổ truyền. Ý kiến này đã vấp phải sự phản ứng khá gay gắt của phần đông dư luận. Bản thân người viết bài này cũng cho rằng, với những giá trị tốt đẹp đã được lưu truyền qua hàng ngàn năm lịch sử, không có lý do gì để người Việt từ bỏ việc ăn Tết Nguyên đán như lâu nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không nên thay đổi một số thói quen sinh hoạt được coi là không phù hợp, thậm chí phản cảm, vi phạm pháp luật trong dịp Tết như đốt pháo, sử dụng rượu bia quá đà… Có như vậy, Tết Nguyên đán mới thực sự là niềm vui trọn vẹn của mọi người.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.