Mang Yang chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm Tết Nguyên đán 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mang Yang đang chung tay góp sức để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đak Jơ Ta là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang. Xã hiện có 630 hộ ở 4 thôn, làng, trong đó số hộ người Bahnar chiếm trên 70%. Toàn xã có tới 257 hộ nghèo và 86 hộ cận nghèo; số hộ chính sách là 19. Chị Đinh Thị Mai Lê-cán bộ phụ trách ngành Lao động-Thương binh và Xã hội xã Đak Jơ Ta, cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, ngoài các phần quà của tỉnh, huyện, một số đơn vị đứng chân trên địa bàn xã như Trại giam Gia Trung cũng có sự hỗ trợ nhất định cho những gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức thăm, chúc Tết 19 hộ gia đình chính sách, người có công. Đối với các hộ nghèo, xã lập đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán, khi có sẽ cấp phát ngay cho người dân”.

 

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà Tết gia đình ông Phạm Văn Nguyên (tổ dân phố 3, thị trấn Kon Dơng).                                                                                         Ảnh: L.H
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà Tết gia đình ông Phạm Văn Nguyên (tổ dân phố 3, thị trấn Kon Dơng). Ảnh: L.H

Mang Yang là một trong những địa phương có số lượng hộ nghèo, gia đình chính sách khá lớn của tỉnh. Toàn huyện hiện có 964 đối tượng chính sách, người có công và 817 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; 387 đối tượng đang được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng… Bên cạnh đó, toàn huyện hiện có 3.436 hộ nghèo (chiếm 22,46%) và 2.290 hộ cận nghèo.

Trước thềm Tết Nguyên đán 2018, công tác chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách, người có công được huyện Mang Yang đặc biệt quan tâm. Năm nay, ngoài 5 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu được lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà thì tỉnh còn phân bổ 964 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công (mức hỗ trợ 150 ngàn đồng/đối tượng); 817 suất dành cho đối tượng bảo trợ xã hội (mức hỗ trợ 120 ngàn đồng/đối tượng); 387 suất dành cho đối tượng hưu trí (mức hỗ trợ 150 ngàn đồng/đối tượng) và các suất hỗ trợ các bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện trong các ngày Tết (150 ngàn đồng/đối tượng/3 ngày Tết)… Ông Huỳnh Ngọc Hải-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Mang Yang, cho biết: Mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng đó là sự quan tâm, sẻ chia dành cho các gia đình chính sách, người có công cũng như các đối tượng bảo trợ xã hội; là nguồn động lực để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp Tết cổ truyền 2018, huyện Mang Yang cũng trích 147,5 triệu đồng để tổ chức các hoạt động như: thăm, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu của 12 xã, thị trấn (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng)… Bên cạnh đó, để đảm bảo không có hộ dân nào trên địa bàn thiếu đói trong dịp Tết, huyện đã đề xuất tỉnh hỗ trợ khoảng 50 tấn gạo để cấp về cho 12 xã, thị trấn. Riêng với các làng có từ 30 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trở lên sẽ được tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/làng để bà con đón Tết. “Quan điểm của địa phương là sẽ cố gắng không để trường hợp nào thiếu đói trong dịp Tết hoặc không có Tết”-ông Hải nhấn mạnh.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.