Kbang đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội trước Tết Nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong các hoạt động tổ chức mừng Xuân Mậu Tuất 2018, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Kbang, Gia Lai chỉ đạo và triển khai thực hiện là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo ai cũng có một cái Tết no ấm, vui vẻ và hạnh phúc.
 Hình: Lãnh đạo Công an tỉnh trao quà của đồng chí Trương Hòa Bình-Phó Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân xã Tơ Tung. Ảnh: Nguyễn Văn Trung
Hình: Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao quà của đồng chí Trương Hòa Bình-Phó Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân xã Tơ Tung. Ảnh: Nguyễn Văn Trung
Để thực hiện chính sách người có công được chu đáo, trang trọng, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện công tác chi trả chế độ chính sách cho người có công đảm bảo kịp thời, đúng chế độ. Huyện đã thực hiện chi trả kịp thời cho 905 đối tượng với kinh phí chi thường xuyên hàng tháng trên 1,7 tỷ đồng. Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-CTN ngày 15-1-2018 của Chủ tịch Nước về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, huyện đã rà soát và cấp quà Tết cho 889 đối tượng với kinh phí 179.800.000 đồng; đồng thời tổ chức cấp quà Tết của tỉnh cho 929 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng thángvới kinh phí trên 139 triệu đồng; tiếp nhận 17 suất quà (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) của tỉnh để tặng cho 17 đối tượng chính sách tiêu biểu, trong đó lãnh đạo tỉnh trực tiếp thăm và tặng quà cho 5 đối tượng, còn 12 đối tượng lãnh đạo huyện và xã đến thăm và tặng quà. Huyện đã chọn 100 người có công tiêu biểu để thăm, tặng quà và 14 hội viên Cựu tù Chính trị huyện, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng; thành lập 13 đoàn công tác trực tiếp đi thăm các gia đình chính sách. Ngoài ra, các xã, thị trấn cũng xét chọn và tổ chức thăm, tặng quà Tết các gia đình có công với cách mạng; kịp thời động viên tinh thần các gia đình chính sách.
Huyện đã chủ động trích kinh phí để thực hiện việc sơn sửa, vệ sinh môi trường, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, quét dọn các hạng mục trong khuôn viên Nghĩa trang và Đền Tưởng niệm, duy trì thắp điện vào ban đêm, làm đẹp cảnh quan môi trường khu vực Đền tưởng niệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ và lễ dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Ka Nak vào sáng thứ ba ngày 12-2-2018 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu). Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 
Đối với các đối tượng bảo trợ xã hội  UBND huyện kịp thời thực hiện chế độ chi trả trợ cấp thường xuyên cho 1.229 người với kinh phí chi trả hàng tháng trên 469 triệu đồng; lập danh sách và cấp quà tết của Tỉnh cho đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo định mức 120.000 đồng/người với kinh phí gần 150 triệu đồng. Thực hiện in, cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 kịp thời cho các đối tượng người có công với cách mạng và chính sách xã hội, người nghèo, cận nghèo. Đến nay, đã in và cấp phát thẻ cho các đối tượng là người có công 889 thẻ, người cao tuổi: 335 thẻ, bảo trợ xã hội: 253 thẻ, cựu chiến binh: 227 thẻ, hộ nghèo 7.497 thẻ, cận nghèo 1.898 thẻ, hộ dân tộc thiểu số gần 19.000 thẻ. Với tinh thần“không để một hộ dân nào bị đói”, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê các gia đình có nguy cơ đói tết và đói giáp hạt năm 2018 để hỗ trợ, đảm bảo mọi người dân trên địa bàn huyện được đón Tết cổ truyền no ấm, vui vẻ. Kết quả nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 là 642 hộ, 1.877 khẩu với  28.155 kg và thiếu đói trong đợt giáp hạt đầu năm 2018 là 585 hộ, 1.805 khẩu với 49.815 kg. Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo các địa phương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để mua và cấp cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2018, riêng đói giáp hạt đề nghị Trung ương hỗ trợ. Đến nay, các xã, thị trấn đã hoàn thành việc cấp phát gạo Tết cho nhân dân. Từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, Tỉnh dự kiến phân bổ cho huyện 27.900 kg gạo để hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng do bão Damrey (cơn bão số 12) và thiên tai năm 2017, huyện đã phân bổ cho 9 xã, thị trấn có ảnh hưởng và bị thiệt hại từ cơn bão số 12 tiến hành rà soát, lập danh sách hộ bị ảnh hưởng nặng, cần phải hỗ trợ gạo để đề nghị Tỉnh phân bổ theo nhu cầu thực tế của địa phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và cấp phát 140.700 tấn gạo cho các trường học theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. Đến nay, các xã, thị trấn hoàn thành việc chi hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo năm 2017 gồm 3.508 hộ với 2.062 triệu đồng; tiền điện cho đối tượng chính sách sử dụng lượng điện không quá 50kw/tháng với 79 hộ, kinh phí 38.500.000 đồng; hoàn thành chi tiền hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam gồm 50 nhà và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam gồm 30 nhà, định mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, tổng kinh phí hỗ trợ của hai Ngân hàng là 4 tỷ đồng.
Với tinh thần đoàn kết, chia sẻ và yêu thương; công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người cao tuổi và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được huyện chú trọng. Nhân dịp xuân 2018, đối với người cao tuổi tròn 90 tuổi (20 người) và tròn 100 tuổi (2 người), ngoài Thiệp mừng thọ và quà mừng của Chủ tịch nước cho mỗi cụ 100 tuổi trị giá 1 triệu đồng, cụ 90 tuổi là 400.000 đồng thì UBND tỉnh cũng tặng quà chúc thọ cho các cụ tròn 100 tuổi là 700.000 đồng và huyện cũng chủ động tặng quà cho 16 cụ trên 100 tuổi, mỗi suất 500.000 đồng. Các món quà được lãnh đạo huyện trực tiếp đến thăm hỏi, chúc mừng, động viên tinh thần người cao tuổi. Xây dựng kế hoạch tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với số lượng 100 suất, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đẩy mạnh công tác an sinh cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán. Với kinh phí 25 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 12, mỗi hộ 500.000 đồng; Phòng Dân tộc trao 110 suất quà cho người có uy tín, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin cũng đã xây dựng kế hoạch, tặng quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam của các địa phương. Đến nay, huyện đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các lãnh đạo, cơ quan, doanh nghiệp giúp đỡ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số: quà của đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao 60 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Tơ Tung; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho 10 đối tượng là người mù trên địa bàn huyện; Đoàn Công tác của Công an tỉnh và Trại giam Gia Trung tặng 123 suất quà cho Nhân dân làng Kon Hleng, xã Kon Pne, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc 3 xã: thị trấn, Lơ Ku và Đak Smar; Hội Từ thiện Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai khám và tặng 212 suất quà cho nhân dân xã Krong, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo thuộc xã Sơn Lang của huyện cùng nhiều phần quà của các tổ chức, cá nhân khác. 
Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện tiếp tục đón nhận tấm lòng của các nhà từ thiện đến chia sẻ, đem Tết về cho nhân dân trên địa bàn, cùng huyện chia sẻ khó khăn, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội giúp cho người dân nghèo có một mùa Xuân ấm áp tình người.
Nguyễn Văn Trung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.