Đổi mới giáo dục và nỗi lo về cơ sở vật chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ sở vật chất và thiết bị trường học đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong quá trình cải cách, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sắp đến. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn yêu cầu các tỉnh, thành trong cả nước tổng rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị, đồ dùng dạy học từ mầm non đến phổ thông cũng như nhu cầu xây dựng, tu sửa, mua sắm giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025 để phục vụ cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên cả nước.

Tổng kết năm học 2016-2017, Bộ GD-ĐT đánh giá: Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị phục vụ dạy và học ở nước ta hiện còn thiếu và lạc hậu. Bộ yêu cầu sau khi sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới trường lớp, cần bố trí đúng chuẩn: 35 học sinh/lớp bậc Tiểu học và 45 học sinh/lớp đối với bậc THCS và THPT. Thực tế, tại các tỉnh miền núi, nhiều nơi vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất trường học.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối với việc đầu tư một trường học phổ thông “đúng chuẩn” theo yêu cầu đổi mới cả nội dung và phương pháp giáo dục, ngoài phòng học kiên cố còn đòi hỏi phải có các phòng học bộ môn kèm thiết bị hiện đại; có thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, sân chơi, bãi tập đúng quy chuẩn... Đây đang là vấn đề nan giải của các địa phương vì nguồn kinh phí nhà nước còn hạn hẹp, đồng thời quỹ đất dành cho xây dựng trường học ngày càng trở nên khan hiếm, nhất là ở các đô thị. Ngay tại trung tâm TP. Pleiku hiện nay vẫn còn một số trường phổ thông quá chật hẹp, không đạt yêu cầu về diện tích trên 1 học sinh như quy định, không có sân chơi, bãi tập, thiếu các phòng học bộ môn… nhưng lại hết quỹ đất để xây dựng, mở rộng.

Bên cạnh đó, trang-thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có ở nhiều trường đã lạc hậu, không còn phù hợp để giảng dạy hoặc cho học sinh thực hành. Việc trang bị, mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học ở nhiều trường chưa được quan tâm đúng mức, gây thất thoát và lãng phí lớn. Công tác thanh-kiểm tra hàng năm của ngành chức năng chưa sâu sát nên các cơ sở trường học còn xem nhẹ việc tu sửa, bảo hành, nâng cấp thường xuyên thiết bị, đồ dùng dạy học.

Thời gian từ nay đến khi chính thức đưa vào áp dụng đại trà chương trình giáo dục phổ thông mới không còn dài, thiết nghĩ, ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các trường học thì việc rà soát, trang bị cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ cho dạy và học theo tinh thần đổi mới cần được tiến hành khẩn trương với sự nỗ lực của các ngành, các cấp.

Công tác tổng rà soát cơ sở vật chất trường học phải được cụ thể, công khai, chính xác để có kế hoạch xây dựng, mua sắm trang bị qua từng năm, nếu để dồn lại với khối lượng lớn trong cùng một lúc thì ngân sách không thể nào kham nổi. Cần vận động xã hội hóa để kêu gọi các đơn vị kinh doanh và nhân dân, phụ huynh học sinh tham gia đóng góp, mua sắm trang bị đồ dùng dạy học, xây dựng các thư viện, sân chơi, bãi tập của nhà trường phục vụ cho nhu cầu học tập con em chúng ta. Các trường hiện chưa đủ phòng học để tổ chức cho học sinh học 2 buổi cần lập phương án và kế hoạch báo cáo chính quyền địa phương để kịp thời xây dựng thêm. Bên cạnh đó, các trường có tổ chức bán trú cho học sinh cũng phải có đủ phòng nghỉ trưa, phòng ăn đúng tiêu chuẩn, hợp vệ sinh, không nên tận dụng phòng học để làm các chức năng khác...

Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.