Tình nguyện sẽ là phong trào lớn nhất của Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh 5 năm tới phải chọn những vấn đề, phong trào có thể phát huy cao nhất sức trẻ, trong đó phong trào thanh niên tình nguyện là phong trào lớn nhất.
Chiều 30-11, Trung ương Đoàn tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội với khẩu hiệu hành động là "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển".
  Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trả lời tại họp báo
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trả lời tại họp báo
Thời gian diễn ra đại hội từ ngày 10 đến 13-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với 1.000 đại biểu tham dự.
Phiên khai mạc đại hội diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 11-12 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tình nguyện, sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về đề án, cơ cấu Ban bí thư nhiệm kỳ 2017-2022, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết đề án nhân sự Ban bí thư đang được báo cáo, xin ý kiến Ban bí thư Trung ương Đảng nên thời điểm này cũng chưa thể nói về đề án, cơ cấu Ban thường vụ, ban bí thư khóa tới.
Với câu hỏi về 3 phong trào và 3 chương trình đồng hành của đoàn trong 5 năm tới có điểm gì mới, khác với các phong trào hiện hành, anh Lê Quốc Phong cho biết: "Nhiệm kỳ trước có 2 phong trào, nhưng đại hội lần này có 3 phong trào và 3 chương trình hành động, nhằm đoàn kết, phát huy thanh niên, đồng hành với thanh niên".
Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chọn 3 phong trào là do Trung ương Đoàn đã nhận định, đánh giá 5 năm tới phải chọn những vấn đề, phong trào có thể phát huy cao nhất sức trẻ, tính xung kích cho sự phát triển của địa phương và đất nước.
Đó chính là tính xung phong, tình nguyện của thanh niên. Vì thế Trung ương Đoàn chọn Thanh niên tình nguyện là phong trào chính, lớn nhất trong 5 năm sắp tới.
Trung ương Đoàn cũng chọn phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.
Anh Lê Quốc Phong nói: "Đây là lần đầu tiên đặt nội dung sáng tạo làm phong trào chính, chứ không phải phong trào nhánh như các nhiệm kỳ trước".
"Bước vào thời kỳ 4.0, thanh niên phải vượt lên và tham gia giải quyết các vấn đề bằng sự sáng tạo của chính mình"-anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Với phong trào thứ 3 - Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, anh Phong cho rằng nói đến tuổi trẻ là nói đến xung kích bảo vệ Tổ quốc, vì thế các phong trào của Đoàn thời gian tới không thể thiếu phong trào này.
Đối với 3 chương trình đồng hành, đoàn xác định phải đồng hành với thanh niên ở những lĩnh vực, chương trình mà thanh niên cần nhất, những vấn đề mà tình hình thực tế đang đặt ra cho thanh niên. Đó là học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng sống, nâng cao thể chất.
Đại biểu Nga, Trung Quốc, Cuba dự đại hội
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết đại hội sẽ tập trung ba nội dung chính là tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; sửa đổi bổ sung Điều lệ Đoàn; bổ sung, bầu BCH Trung ương Đoàn.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết trong số 1.000 đại biểu được triệu tập có 3 đại biểu ngoài nước là ban cán sự Đoàn các nước Nga, Cu-ba, Trung Quốc. Đây là ba nơi tập hợp học sinh, sinh viên VN học tập nhiều nhất.
Điểm mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là cho ra mắt phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động. Các đại biểu sẽ nắm được nội dung đại hội, tài liệu, sơ đồ vị trí, tham gia thi trắc nghiệm, tham gia ý kiến vào các diễn đàn, chia sẻ thông tin, cảm xúc, suy nghĩ, đăng ký phát biểu, thông tin đại biểu.
Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh đại hội cố gắng bắt nhịp được xu thế của các bạn trẻ trong sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời đại công nghệ số..
Điểm mới nữa là chuẩn bị cho đại biểu đại hội tài liệu, chỉ được trang bị một cuốn tài liệu (báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, sửa đổi Điều lệ Đoàn…), tất cả nội dung khác sẽ đưa vào thiết bị di động để đại biểu truy cập, mang theo vào các diễn đàn. Hành trang của đại biểu sẽ gọn nhẹ hơn nhiều.
Đức Bình - Hà Thanh (TTO)
"Bước vào thời kỳ 4.0, thanh niên phải vượt lên và tham gia giải quyết các vấn đề bằng sự sáng tạo của chính mình"-anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.