Tập huấn thu kinh phí công đoàn đơn vị kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác thu kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam-VietinBank.
 

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: T.N
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: T.N

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo, cán bộ phòng Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc VietinBank Gia Lai, chủ tịch và kế toán của LĐLĐ 17 huyện, thị xã, thành phố, các Công đoàn ngành và tương đương có công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp trực thuộc, các chủ tịch và kế toán của 22 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn khu Kinh tế tỉnh. Chủ trì hội nghị là đồng chí Trần Lệ Nhung-Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Các đại diểu dự Lớp tập huấn đã được nghe hướng dẫn các bước thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam; phần mềm thu kinh phí công đoàn, cách thức nộp, theo dõi, báo cáo… Từ năm 2018, các doanh nghiệp sẽ đóng kinh phí công đoàn vào tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại VietinBank, phần mềm thu kinh phí công đoàn sẽ tự động cấp trả kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định cho các CĐCS trong vòng 24giờ và cấp trả phần kinh phí của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Việc sử dụng phần mềm này, rất thuận tiện cho công đoàn cấp trên trong việc quản lý, theo dõi doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn. Sau 24 giờ kể từ khi tài khoản chủ doanh nghiệp nộp kinh phí công đoàn vào tài khoản Tổng LĐLĐ Việt Nam, 67% mức đóng sẽ được chuyển vào tài khoản của công đoàn cơ sở doanh nghiệp đó, 33% còn lại được chuyển về công đoàn cấp trên trong vòng 10 ngày. Đối với doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS, kinh phí chuyển về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cấp trên có trách nhiệm chi cho người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Để thực hiện được việc cấp trả tự động này, các CĐCS khối doanh nghiệp phải hoàn thành việc mở tài khoản tại VietinBank, kê khai dữ liệu của doanh nghiệp, CĐCS theo mẫu quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Trần Lệ Nhung nhấn mạnh, việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của tại VietinBank của Tổng LĐLĐ Việt Nam là một trong những giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục tình trạng thất thu kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp, đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí để các CĐCS hoạt động… Thời gian tới, Công đoàn các cấp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo, kế hoạch của công đoàn cấp trên và đặc thù tại địa phương, doanh nghiệp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, đúng thời gian quy định, góp phần chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, theo đúng tinh thần Quy chế phối hợp giữa VietinBank với Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.