Phụ nữ Cửu An làm đẹp đường quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những “Con đường hoa”, “Hàng rào xanh” do chi hội Phụ nữ thôn An Điền Bắc 2 và An Điền Nam 1 (xã Cửu An, thị xã An Khê) chung tay thực hiện đang góp phần tạo nên vẻ đẹp tươi tắn, giàu sức sống cho miền quê này.

Năm 2016, Cửu An là xã đầu tiên của thị xã An Khê “cán đích” nông thôn mới. Từ đó đến nay, chính quyền và người dân trong xã vẫn không ngừng nỗ lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã chung tay góp sức cùng địa phương bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

 

Những vạt hoa sam rực rỡ do hội viên chi hội Phụ nữ thôn An Điền Bắc 2 trồng và chăm sóc theo mô hình “Con đường hoa”. Ảnh: L.H
Những vạt hoa sam rực rỡ do hội viên chi hội Phụ nữ thôn An Điền Bắc 2 trồng và chăm sóc theo mô hình “Con đường hoa”. Ảnh: L.H

“Thực hiện hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thị xã An Khê về xây dựng mô hình “Hàng rào xanh” và “Con đường hoa”, Hội LHPN xã Cửu An đã chọn chi hội Phụ nữ thôn An Điền Bắc 2 triển khai xây dựng mô hình điểm “Con đường hoa” và chi hội Phụ nữ thôn An Điền Nam 1 xây dựng mô hình điểm “Hàng rào xanh”. Mô hình nhằm giúp chị em nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”-bà Trần Lệ Thủy-Chủ tịch Hội LHPN xã Cửu An, cho biết.

Mới đây, chúng tôi có dịp về thăm “Con đường hoa” của chi hội Phụ nữ thôn An Điền Bắc 2. Hai bên con đường bê tông dài 500 m cao ráo, sạch sẽ là những vạt hoa mười giờ, hoa sam, hoa cúc rực rỡ sắc màu đang bung nở. Để có được con đường hoa xinh đẹp này, hơn 30 hộ dân hai bên đường đã phải dày công gắng sức suốt một thời gian. “Ban đầu, Hội LHPN xã họp để triển khai tới đông đảo chị em trong thôn. Sau đó, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làm gương thực hiện ở đoạn đường phía trước nhà mình rồi vận động các hộ xung quanh làm theo. Thấy việc trồng hoa khá dễ lại làm đẹp cho đường làng ngõ xóm nên chị em khác cũng tích cực tham gia. Người thì quyên góp giống hoa, người góp ngày công làm đất, trồng hoa mới, chăm sóc hàng ngày hay khi rảnh rỗi”-bà Thủy kể. Chị em chọn những loại hoa dân dã, tính thích nghi cao như: mười giờ, hoa sam, cúc… để dễ trồng, tiện chăm sóc. “Con đường hoa” cứ thế ngày một nối dài.

Tại thôn An Điền Nam 1, mô hình “Hàng rào xanh” cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của phụ nữ trong chi hội. 15 hộ dân ở hai bên đường đã chung tay xây dựng hệ thống “Hàng rào xanh” dài khoảng 100 m vừa đảm bảo mỹ quan lối xóm, vừa tránh che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Đánh giá về mô hình “Hàng rào xanh” và “Con đường hoa” ở xã Cửu An, bà Trịnh Thị Lê-Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Khê, cho biết: Mô hình bước đầu gặp không ít khó khăn do thời tiết năm nay mưa nhiều làm hoa dễ bị trụi hay một số hộ dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường nơi công cộng. Bên cạnh đó, hầu hết chị em đều làm rẫy xa nhà nên không có nhiều thời gian để trồng, chăm sóc. Tuy nhiên sau đó, mô hình đã nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

“Có thể thấy rằng, mô hình “Con đường hoa”, “Hàng rào xanh” là kết quả sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, nòng cốt là đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở với tâm huyết, sự năng nổ đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em và nhân dân cùng tham gia thực hiện. Mô hình cần được nhân rộng để góp phần tạo nên môi trường xanh-sạch-đẹp cho các địa phương khác”-bà Lê cho biết thêm.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.