Gia Lai tọa đàm kỷ niệm 56 năm Ngày Dân số Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2017), ngày 22-12, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm Ngày truyền thống công tác dân số. Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo sở, các ban, ngành, đoàn thể, 17 Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố và cộng tác viên dân số trên địa bàn toàn tỉnh.

 

  Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Đinh Yến
Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Đinh Yến

Ôn lại truyền thống 56 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Dân số Việt Nam, ông Lê Ngọc Lân-Chi Cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Gia Lai, cho biết: Hiện nay, tuổi thọ người Việt Nam tăng 33,3 tuổi từ 40 tuổi (năm 1960) lên 73,3 (năm 2015), trong khi thế giới tăng 23 tuổi từ 48 lên 71. Điều này chứng tỏ, thành công của ngành dân số-KHHGĐ trong suốt hơn nữa thế kỷ qua, góp phần đạt về đích trước thời hạn các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về nâng cao sức khỏe bà mẹ và giảm tử vong ở trẻ em. Riêng công tác dân số-KHHGĐ tỉnh ta cũng đạt được mức giảm sinh bình quân hàng năm là 0,8%o; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai tăng 2%/năm, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Các đợt chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ chính sách sức khỏe sinh sản-KHHGĐ đến các xã vùng khó đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ thực hiện đạt hiệu quả công tác dân số-KHHGĐ mỗi năm tỉnh Gia Lai đã tránh sinh được 1.000 trường hợp, như vậy cứ ba năm, tỉnh ta tránh sinh được bằng dân số của một xã.

Tuy nhiên, hiện nay ngành dân số-KHHGĐ tỉnh ta vẫn còn đối mặt với những khó khăn, thách thức. Đó là quy mô dân số lớn, mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức báo động, chất lượng dân số còn thấp. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, ông Trần Duy Linh-Phó Giám đốc Sở Y tế, nhấn mạnh: Thời gian tới các ban, ngành, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ. Hơn nữa, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của địa phương, đơn vị mình. Từ đó, nâng cao chất lượng dân số  đáp ứng yêu cầu mới về nguồn nhân lực của tỉnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số cho 290 cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số của tỉnh Gia Lai.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.