Trường THCS Nguyễn Khuyến: Hướng đến mô hình trường học xanh-sạch-đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quyết tâm cải thiện môi trường sư phạm, Trường THCS Nguyễn Khuyến (huyện Chư Sê) đã có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp.

Trường THCS Nguyễn Khuyến hướng đến mô hình trường học xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Minh Nguyễn
Trường THCS Nguyễn Khuyến hướng đến mô hình trường học xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Minh Nguyễn

Thầy Lê Gia Bình-Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến cho biết, tháng 8- 2015 trường mới được thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn, cảnh quan sư phạm lúc bấy giờ chưa có gì. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Ban Giám hiệu nhà trường đã xác định ngoài công tác dạy và học cần triển khai nhiều giải pháp xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp nhằm giáo dục ý thức, thói quen giữ gìn và bảo vệ môi trường cho các em học sinh.

Theo thầy Bình, bắt đầu năm học đầu tiên, trường đã họp Hội đồng sư phạm, Ban đại diện cha mẹ học sinh để phổ biến quy hoạch việc phát triển cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Được các thầy cô trong trường tham gia góp công, nhiều phụ huynh học sinh góp cây xanh…, trường cũng trích từ quỹ chi thường xuyên mua thêm cây cảnh, hỗ trợ công chăm tưới, cắt tỉa cho bảo vệ. Do vậy, chỉ trong vòng 2 năm, nhiều cây xanh đã phủ bóng mát khắp sân trường; thảm cỏ, bồn hoa rực rỡ đầy sắc màu, nhiều hàng cây xanh được cắt tỉa khéo léo, thẳng tắp… Đây là công sức của tập thể sư phạm và phụ huynh lẫn học sinh nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng có kế hoạch phân công cụ thể cho các lớp để học sinh trực tiếp tham gia xây dựng vườn hoa thực địa, trồng cây xanh trong khuôn viên. Đồng thời hướng dẫn các lớp xây dựng kế hoạch lao động, phân công các học sinh tham gia nhặt rác, vệ sinh sân trường hàng ngày với câu slogan “một phút nhặt rác mỗi giờ ra chơi”. Ngoài ra, trường còn lồng ghép tuyên truyền tại các buổi chào cờ,  sinh hoạt chủ nhiệm, các bộ môn Sử-Địa, Giáo dục công dân nhằm giáo dục học sinh ý thức tham gia gìn giữ môi trường, tạo môi trường học tập, vui chơi lý thú, giúp các em thêm yêu quý trường lớp.


 

Học sinh tranh thủ ôn bài dưới bóng mát cây xanh trong sân trường. Ảnh: Minh Nguyễn
Học sinh tranh thủ ôn bài dưới bóng mát cây xanh trong sân trường. Ảnh: Minh Nguyễn

Cùng ngồi trên ghế đá dưới bóng mát tán cây trong khuôn viên trường, em Lê Quốc Hưng và Lê Văn Đạt (lớp 6A4) tranh thủ thủ ôn bài trước giờ vào lớp. Hưng cho biết, em thường xuyên cùng các bạn trong lớp tham gia nhặt rác, nhổ cỏ trong khuôn viên trường học, đồng thời nhắc nhở các bạn cùng tham gia giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

Theo ông Ngô Xuân Hiếu-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê, “những kết quả đạt được đã cho thấy nỗ lực của tập thể giáo viên Trường THCS Nguyễn Khuyến trong việc tích cực triển khai mô hình trường học xanh-sạch-đẹp, quan tâm đầu tư hệ thống cây xanh, khuôn viên nhà trường sạch đẹp. Đây là mô hình trường học thân thiện cần được nhân rộng”.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.