Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-11, tại Khu dân cư làng Măng (xã Ya Ma, huyện Kông Chro) đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017).

Tham dự ngày hội cùng dân làng có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro, xã Ya Ma; cùng đại diện các làng: Tnùng 1, Tnùng 2 và Hơn (xã Ya Ma).

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Hồng Thi

Bên cạnh phần hội, mọi người đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử 87 năm của MTTQ Việt Nam; đồng thời nghe Ban công tác Mặt trận làng Măng báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của làng.

Được biết, làng Măng là làng đặc biệt khó khăn của xã Ya Ma, có tổng số 83 hộ với 433 nhân khẩu (3 hộ Kinh, 80 hộ Bahnar). Nguồn thu nhập của bà con chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, dân làng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; có nhiều hộ thu nhập bình quân trên 40 triệu đồng/năm. Đến nay, làng có 23 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” cấp xã, trong đó 7 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hồ Văn Điềm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà làng Măng đã đạt được. Cùng với đó, đồng chí mong rằng hệ thống chính trị và nhân dân làng Măng cố gắng khắc phục những mặt còn tồn tại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước và hương ước ở khu dân cư; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số” để thoát nghèo bền vững; chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng “xanh-sạch-đẹp”, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục cho con em địa phương…

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao quà cho các hộ nghèo làng Măng. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao quà cho các hộ nghèo làng Măng. Ảnh: Hồng Thi

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã trao tặng cho làng Măng phần quà trị giá 1 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt; trao 10 suất quà (500.000 đồng/suất) từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai cho 10 hộ nghèo của làng nhằm động viên họ cố gắng vươn lên trong cuộc sống. UBND xã Ya Ma cũng tặng giấy khen cho 32 hộ dân có thành tích hiến đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và trao giấy chứng nhận “Gia đình văn hóa” cho 99 hộ dân.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.