Nước sạch làm thay đổi nếp sống của người dân Chư Gu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khi phần lớn công trình nước sinh hoạt tập trung ở các xã khác trên địa bàn huyện Krông Pa chưa phát huy hiệu quả, thậm chí không ít công trình đã bị “khai tử” thì các công trình cấp nước sinh hoạt ở xã Chư Gu không chỉ  đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân mà còn giúp họ thay đổi nếp sinh hoạt hàng ngày.

Đến giữa năm 2009, xã Chư Gu có 8 buôn đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, những công trình này hoạt động không hiệu quả và dần bị lãng quên. Trong khi đó, tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng trầm trọng. Trước thực tế này, đầu năm 2012, UBND xã Chư Gu có công văn gửi UBND huyện xin kinh phí sửa chữa một số công trình nước sinh hoạt tập trung bị hư hỏng nhằm đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày cho người dân.

 

Công trình nước sinh hoạt tập trung xã Chư Gu phát huy hiệu quả. Ảnh: N.Đ
Công trình nước sinh hoạt tập trung xã Chư Gu phát huy hiệu quả. Ảnh: N.Đ

Ông Nguyễn Văn Tuyên-Chủ tịch UBND xã Chư Gu, cho biết: “Xã cử cán bộ xuống vận động nhân dân dùng nước và soạn thảo bản cam kết dùng nước sạch gửi đến từng hộ dân. Về công tác quản lý, xã đã thành lập tổ quản lý nhưng thấy không hiệu quả nên quyết định giao cho một cá nhân có điều kiện năng lực để quản lý vận hành hệ thống nước trên địa bàn”.

Anh Nguyễn Văn Sinh-người quản lý các công trình nước sinh hoạt tập trung tại xã Chư Gu, cho biết, trước đây vận hành theo kiểu cũ, hàng ngày anh phải đi bật công tắc từng trạm để bơm nước lên. Sau khi cải tạo hệ thống bằng van phao, nước được bơm tự động nên giảm rất nhiều công đi lại. Nhờ đó, anh có thời gian đi kiểm tra đường ống, tự sửa chữa khi có hư hỏng nhỏ và dành nhiều thời gian để thu tiền nước, đảm bảo việc đóng tiền cho Điện lực để duy trì cấp nước sinh hoạt cho dân.  Sau một thời gian đi vào hoạt động ổn định, việc dùng nước và đóng tiền nước đã trở thành thói quen của người dân. “Bây giờ, người dân đã tự giác hơn ngày trước vì biết lợi ích của việc dùng nước sạch. Cứ đến tháng là các hộ tự giác nộp tiền”-anh Sinh nói.

Từ ngày có nước sạch về tận nhà, anh Nay Thuch (buôn Tập đoàn 4-5, xã Chư Gu) rất phấn khởi bởi những người phụ nữ trong gia đình anh không phải vất vả đi xa hàng cây số để gùi nước về nhà dùng. Không chỉ vậy, nhờ có nước, gia đình anh Thuch cũng có thêm điều kiện cải tạo vườn tạp, trồng cỏ nuôi bò và trồng rau xanh cải thiện cuộc sống. “Nhờ công trình nước sạch này, mẹ vợ, vợ tôi không phải ra sông để múc nước nữa. Nó lại gần nhà, rất tiện lợi cho việc tắm rửa hoặc tưới tiêu”-anh Thuch cho biết.

Nước sạch về tận buôn làng không chỉ giúp người dân thay đổi tập quán lấy nước sông suối về ăn  uống không đảm bảo vệ sinh mà nó còn giúp họ tận dụng để tăng gia sản xuất và trồng cỏ chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng.

Ngô Đức

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.