Krông Pa: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay từ khi bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Krông Pa đã đối mặt với rất nhiều thách thức bởi cả 13 xã trên địa bàn huyện đều là xã khó khăn, trong đó 10 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Qua rà soát khi đó, huyện mới đạt được 44/247 tiêu chí (tức bình quân mỗi xã chỉ hơn 3,3/19 tiêu chí). Đến nay, dù đã rất nỗ lực nhưng toàn huyện chưa có xã nào đạt tiêu chí hộ nghèo, môi trường, chỉ 1 xã đạt tiêu chí thu nhập, 2 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư, 3 xã đạt tiêu chí trường học và 4 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất...
 

Người dân buôn Mlah (xã Phú Cần) sửa lại nhà văn hóa buôn. Ảnh: L.N
Người dân buôn Mlah (xã Phú Cần) sửa lại nhà văn hóa buôn. Ảnh: L.N

Phú Cần là một trong 2 xã của huyện Krông Pa đăng  ký đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, xã này cũng đang gặp khó trong việc thực hiện các tiêu chí: hộ nghèo, môi trường và hệ thống chính trị. Ông Nguyễn Khắc Dựng-Chủ tịch UBND xã Phú Cần, cho biết: Để đạt chuẩn NTM theo kế hoạch thì từ nay đến cuối năm, xã phải hoàn thành 3  tiêu chí này. Trong đó, khó khăn lớn nhất của xã là tiêu chí hộ nghèo, bởi tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn tới hơn 29% (tương đương 401 hộ). Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7% (tương đương với 303 hộ) để đạt chuẩn NTM là điều rất “nan giải”. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã triển khai hỗ trợ 177 con bò cho hộ nghèo, hỗ trợ vay chăn nuôi cho 99 hộ/99 con bò (trị  giá 20 triệu đồng/con) với lãi suất thấp 0,4%/tháng.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã phân công các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xuống các buôn giúp đỡ trực tiếp các hộ nghèo. Đây là việc khó vì nhiều hộ nghèo vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chế độ chính sách của Nhà nước. Còn đối với tiêu chí môi trường, khó nhất là việc thu gom rác thải bởi ý thức người dân còn thấp, còn vứt rác ra ngoài đường. Bên cạnh đó, xã chưa có nghĩa trang nhân dân tập trung, nghĩa trang các thôn, buôn không đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra, xã cũng còn một số vị trí cán bộ chưa đạt chuẩn về bằng cấp...  

Tương tự, xã Chư Gu, đến nay mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí. Những tiêu chí chưa đạt là: hộ nghèo, thu nhập, nhà ở dân cư, y tế, văn hóa, môi trường, cơ sở văn hóa, trường học. Ông Nguyễn Văn Tuyên-Chủ tịch UBND xã Chư Gu, cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn  tới hơn 38,2%; thu nhập của người dân còn thấp... Hiện toàn xã chỉ có 5/14 thôn, buôn có nhà văn hóa. Một số thôn, buôn đã được lắp đặt hệ thống giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu người dân, bà con còn phải sử dụng nước sông, suối.  Rác thải cũng chưa được thu gom xử lý tốt. 3 tiêu chí: hộ nghèo, thu nhập và nhà ở dân cư trên địa bàn xã cũng rất khó đạt, bởi phụ thuộc phần lớn vào sự nỗ lực từ phía người dân.

 

Hiện nay, huyện Krông Pa mới có 2 xã đạt 15-16 tiêu chí, còn lại 11 xã đạt 8-11 tiêu chí NTM. Tổng nguồn vốn huy động cho chương trình đến thời điểm này là hơn 1.112 tỷ đồng.

Ông Tạ Chí Khanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, đánh giá: Sau 6 năm triển khai xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của huyện có những khởi sắc nhất định;  100% buôn làng có đường xe ô tô đến tận nơi; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội phát triển nhanh, nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Người dân trên địa bàn đã biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh thâm canh cây thuốc lá, mì, lúa, bắp, điều và chăn nuôi bò, dê theo hướng hiệu quả nhất để tăng thu nhập. Nhờ đó, từ chỗ thiếu đói thường xuyên, giờ đây, huyện đã cơ bản xóa được hộ đói, nhiều hộ vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, Krông Pa vẫn còn 10/13 xã là xã đặc biệt khó khăn; nhiều xã 100% cán bộ là người dân tộc thiểu số nên quá trình triển khai xây dựng NTM có những ảnh hưởng nhất định. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người của huyện còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao...  Vì vậy, huyện xác định xây dựng NTM là một quá trình nên không thể chạy theo thành tích, mà  tập trung nguồn lực, lồng ghép các chương trình để hỗ trợ đầu tư hoàn thành và củng cố vững chắc các tiêu chí, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.