Nhu cầu học bán trú tăng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) được đầu tư xây dựng cơ sở 2 theo mô hình bán trú với kinh phí hơn 10 tỷ đồng, phần nào đáp ứng được nhu cầu của các bậc phụ huynh.

Thành lập và đứng chân trên địa bàn phường Yên Đổ đã hơn 20 năm nay, nhưng đây là năm học đầu tiên ngôi trường này có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để mở các lớp học bán trú. “Nhà trường rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo cũng như sự đầu tư về cơ sở vật chất của chính quyền thành phố. Nhiều năm qua, việc không mở được các lớp bán trú là một trong những nguyên nhân khiến nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn phải tìm đủ mọi cách để xin cho con em vào học ở những trường khác. Năm học này, chúng tôi mở 4 lớp bán trú từ lớp 1 đến lớp 3 và đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh”-cô Hoàng Thị Tâm-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết.

 

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng trong một tiết Tin học.                               Ảnh: N.G
Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng trong một tiết Tin học. Ảnh: N.G

Cho con học bán trú là nhu cầu thiết yếu và ngày càng tăng cao của các bậc phụ huynh. Chị Huỳnh Thị Kim Nguyên (phụ huynh lớp 1, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng) nói: “Nếu theo học bán trú, các cháu sẽ được cô dạy dỗ nhiều hơn, phát triển mọi mặt và hạn chế số lượng bài tập về nhà. Ngoài ra, khi học bán trú các cháu được ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, khoa học nên sẽ đảm bảo sức khỏe hơn”. Ngoài chị Nguyên, rất nhiều phụ huynh trên địa bàn phường Yên Đổ cũng tỏ ra vui mừng.

Về công tác tổ chức học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp ở 5 khối, cô Hoàng Thị Tâm cho biết: “Vì cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy 2 buổi/ngày nên Hội đồng sư phạm nhà trường đã thống nhất triển khai từ 6 năm trước và thu lại rất nhiều hiệu quả. Thứ nhất, chúng tôi không phải lo lắng về chuyện các cô giáo tổ chức dạy thêm-học thêm ở nhà. Thứ hai là có thêm thời gian để củng cố cũng như cung cấp kiến thức cho học sinh và dạy các em những kỹ năng sống cần thiết, phát huy những năng khiếu của bản thân các em. Bên cạnh đó, việc học 2 buổi/ngày là điều bắt buộc khi Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng chương trình phổ thông mới, sách giáo khoa mới. Chúng tôi cũng không quá lo lắng khi đã có một lộ trình chuyển đổi ổn định”.

Nhu cầu cho con em học bán trú cũng như học 2 buổi/ngày đang ngày càng tăng nhưng vì điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo nên đa số các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố chỉ tổ chức mô hình dạy bán trú từ lớp 1 đến lớp 3. Học sinh khối lớp 4 và 5 chỉ học 1 buổi/ngày. “Hiện mới chỉ có 16/31 trường Tiểu học trên địa bàn thành phố có tổ chức lớp bán trú. Chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự đầu tư về cơ sở vật chất để có điều kiện tổ chức mô hình bán trú ở nhiều đơn vị, nhiều khối lớp, xem như một bước chuẩn bị cho chương trình phổ thông mới”-ông Nguyễn Hồng Trinh-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku nói.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.