Huyện Chư Pưh: Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-9, UBND huyện Chư Pưh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm và triển khai một số giải pháp trọng tâm, đảm bảo công tác ATGT những tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo của Ban ATGT huyện Chư Pưh, trong 7 tháng đầu  năm 2017 trên địa bàn huyện Chư Pưh đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 68 triệu đồng (giảm 12 vụ, 14 người chết so với cùng kỳ năm 2016). Ngoài ra, còn xảy ra 13 vụ va quệt giao thông khác, làm bị thương 15 người (so với cùng kỳ năm ngoái giảm 3 vụ, 6 người bị thương). Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện giao thông đi không đúng phần đường quy định, tránh vượt không quan sát, chạy quá tốc độ cho phép, lái xe trong tình trạng say rượu, bia, một số thanh-thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng.

 

Lê Trang
Ảnh: Lê Trang

Cũng trong thời gian này, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện và Tổ tự quản an toàn giao thông các xã, thị trấn đã phát hiện lập biên bản trên 1.180 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Trong đó, vi phạm tốc độ 410 trường hợp, không có giấy phép lái xe 159 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 219 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 210 trường hợp... Tạm giữ 396 xe mô tô và 748 giấy tờ, giấy phép lái xe các loại. Xử phạt vi phạm hành chính, nộp vào ngân sách Nhà nước trên 864 triệu đồng.

Nhìn chung tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm nhiều trong 9 tháng đầu năm là do sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giao thông tới tận các thôn làng, vùng sâu, vùng xa, chính vì vậy ý thức tham gia giao thông của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Pưh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, để giảm thiểu tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm, Ban ATGT huyện đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung quản lý xe công nông và xử phạt xe công nông vi phạm chở người lưu thông trên tuyến quốc lộ 14; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ tới người dân nhất là lứa tuổi thanh-thiếu niên và học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.