Gia Lai: Thành lập Chi hội Tin lành Giô Suê trực thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được sự cho phép của UBND tỉnh và Sở Nội vụ, Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội đồng thành lập Chi hội Tin lành Giô Suê, thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam, đứng chân tại phường Yên Đổ, thành phố Pleiku.
 

Toàn cảnh Hội đồng. Ảnh: T.N
Toàn cảnh Hội đồng. Ảnh: T.N

Tham dự Hội đồng về phía địa phương có lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố Pleiku và phường Yên Đỗ... Về phía Hội thánh có Mục sư Siu Tum-Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam, phụ trách mục vụ tỉnh Gia Lai, mục sự Phạm Sính-Ủy viên Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam, mục sư Huỳnh Duy Linh-Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh, đại diện một số Chi hội Tin lành thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, cùng toàn thể hơn 200 tín hữu trong Chi hội Tin lành Giô Suê...

Ngoài phần nghi lễ tôn giáo, trong chương trình Hội đồng, Mục sư Huỳnh Duy Linh-Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh đã đọc Quyết định số 15 QĐ/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc công nhận tư cách pháp nhân của Hội Thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam, cùng các công văn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ về việc cho phép Hội đồng thành lập Chi hội Tin lành Giô Suê. Đồng thời, Hội đồng đã tiến hành các bước nghi thức theo quy định của Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam, để bầu ra ban chấp sự Chi hội Tin lành Giô Suê khoá I (nhiệm kỳ 2017-2019) gồm 5 người, thông qua chương trình định hướng hoạt động và chương trình hành đạo của Chi hội nhiệm kỳ 2017-2019…

 

Các mục sư trong Hội Thánh Tin lành Việt Nam - miền Nam tham dự Hội đồng. Ảnh: T.N
Các mục sư trong Hội Thánh Tin lành Việt Nam - miền Nam tham dự Hội đồng. Ảnh: T.N

Đại diện chính quyền và ban ngành địa phương phát biểu tại Hội đồng, bà Võ Thị Hương Duyên-Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố Pleiku đã chúc mừng Hội đồng thành lập Chi hội Tin lành Giô Suê. Đồng thời, đề nghị Ban chấp sự Chi hội Tin lành Giô Suê làm tốt vài trò đoàn kết tập hợp toàn thể bà con tín hữu trong Chi hội phát huy tinh thần “Kính chúa-Yêu nước”,  thực hiện sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng địa phương phát triển...

Sau khi có thêm Chi hội Tin lành Giô Suê, đến nay tại Gia Lai có tất cả 61 chi hội Tin lành, trực thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.