Buôn Tơ Khế sắp có nguồn điện ổn định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai đang xây dựng một đường điện mới để giúp 154 hộ dân ở buôn Tơ Khế (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) có điện lưới ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

15 năm trước, khi buôn Tơ Khế không có điện, UBND huyện Ia Pa đã đầu tư một đường dây dẫn điện từ Trạm bơm Ia Tul về phục vụ người dân. Thời điểm đó, có 119 hộ dân trong buôn dùng chung một đồng hồ tổng. Ông Ksor Trim-Trưởng thôn Tơ Khế, đại diện cho các hộ này ký hợp đồng với Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Hàng tháng, các hộ góp tiền để đóng cho Điện lực Ayun Pa (thuộc Công ty Điện lực Gia Lai).

 

Người dân Tơ Khế trông mong một đường điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt.                                  Ảnh: H.S
Người dân Tơ Khế trông mong một đường điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Ảnh: H.S

Đến nay, buôn Tơ Khế đã có 154 hộ nhưng tất cả vẫn dùng chung chiếc đồng hồ tổng trước đây. Vì vậy, việc chia tiền giữa các hộ dân để đóng cho Công ty Điện đã nảy sinh nhiều bất cập. Nếu lấy số liệu từ đồng hồ tổng chia đầu hộ thì hộ dùng nhiều hay dùng ít đều phải đóng số tiền như nhau. Trong 1 tháng, nếu có hộ không đóng tiền thì cả làng sẽ bị mất điện. Ngoài ra, việc dùng chung đồng hồ tổng khiến hao phí đường dây, rò rỉ điện tăng… Vì thế mà giá điện tại buôn Tơ Khế phải tính gấp đôi mức thu của Nhà nước là 2.500 đồng/kW để bù lại phần hao hụt. “Cả buôn dùng chung một đồng hồ tổng nên rất bất tiện. Cán bộ điện lực cũng không đi kiểm tra, xem xét mà giao hết cho làng rồi căn cứ theo đồng hồ tổng để thu tiền”-chị Nguyễn Thị Bé, một người dân buôn Tơ Khế, nói.

Trưởng thôn Tơ Khế- Ksor Trim chia sẻ: “Khi bị mất điện, trẻ em trong buôn không có điện học bài. Đó là chưa kể đến các đối tượng trộm cắp cứ canh mất điện để trộm trâu và bò khiến chúng tôi rất vất vả trông coi. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân trong buôn đã nhiều lần kiến nghị mong có điện lưới ổn định để phục vụ sinh hoạt, nhưng đã nhiều năm vẫn chưa được”.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của P.V về những khó khăn trong sử dụng điện của người dân buôn Tơ Khế, mới đây, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai và Điện lực Ayun Pa đã trực tiếp xuống làm việc với người dân. Theo ông Trần Đăng Tiến-Phó Giám đốc Điện lực Ayun Pa, mạng lưới điện tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa đều do Điện lực Ayun Pa quản lý. Tại buôn Tơ Khế, Điện lực Ayun Pa không trực tiếp bán cho người dân mà chỉ bán qua đồng hồ tổng và Điện lực có trách nhiệm quản lý đồng hồ tổng. Sau đồng hồ tổng là do bà con trực tiếp sử dụng, quản lý và tự tính tiền điện để trả cho Điện lực Ayun Pa. Việc buôn Tơ Khế thường xuyên bị mất điện là do nợ tiền. Điện lực Ayun Pa đã nhiều lần thông báo đến chủ thể hợp đồng nhưng họ vẫn không thực hiện nghĩa vụ tài chính. “Tại buôn Tơ Khế, chúng tôi tính tiền điện theo quy định của Nhà nước. Nhưng khi bà con tự tính lại thì chi phí hao hụt, nhiều nhà sử dụng điện không đảm bảo nên số tiền tăng. Cái đó do buôn tự thu chi, chúng tôi chỉ thu tiền điện theo công tơ tổng”-ông Tiến nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc với người dân buôn Tơ Khế, đại điện Công ty Điện lực Gia Lai cho biết đang đầu tư xây dựng hệ thống đường điện mới để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân. Dự kiến 1 tháng nữa, người dân buôn Tơ Khế sẽ có đường điện mới phục vụ từng hộ và sẽ xóa bỏ hình thức đồng hồ tổng như những năm trước.

Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.