Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kông Chro tổng kết năm học 2016-2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-8, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kông Chro đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường học trên điạ bàn huyện, các chiến sĩ thi đua năm học 2016-2017. Đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Gia Lai dự và chỉ đạo hội nghị.
 

 Đồng chí Đinh Kinh-Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 16 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2016-2017. Ảnh: Phương Liên
Đồng chí Đinh Kinh-Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 16 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2016-2017. Ảnh: Phương Liên

Năm học 2016-2017 toàn ngành Giáo dục huyện Kông Chro có 37 trường/529 lớp với 11.669 em học sinh từ bậc mầm non đến bậc THCS. Với tổng số 824 cán bộ giáo viên và nhân viên. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với sự phấn đấu nỗ lực của công chức, viên chức toàn ngành năm học 2016-2017 ngành giáo dục Kông Chro đã đạt được nhiều kết quả. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có lập trường tư tưởng vững vàng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các bậc học có sự thay đổi tích cực. Hệ thống trường lớp từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng kiên cố hóa; Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được trang bị đáp ứng nhu cầu dạy và học tập. Công tác duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học đạt 99,3%. Đến nay, 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Toàn ngành hiện có 5/37 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,9%; Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 99,79%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2017-2018, trong đó chú trọng nêu cao tính chuẩn mức, gương mẫu của nhà giáo; nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, phấn đấu xây dựng thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Gia Lai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Giáo dục Kông Chro đã đạt được trong năm học 2016-2017, đặc biệt là trong việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ngành Giáo dục với các ngành liên quan và địa phương trong công tác huy động học sinh đến trường. Đồng chí, mong muốn: “Trong thời gian tới, ngành Giáo dục Kông Chro cần tiếp tục làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh; rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay, để từ đó thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Có như thế chất lượng giáo dục mới đạt hiệu quả”.

Nhân hội nghị, UBND huyện đã tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 16 tập thể, 441 cá nhân; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017.

Phương Liên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.