Mùa mưa bão năm nay rất khó lường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Các địa phương, nhất là khu vực phía Tây của tỉnh đang bước vào cao điểm của mùa mưa. Những cơn bão liên tiếp xuất hiện báo hiệu diễn biến thất thường của thời tiết. Vì vậy, các địa phương và người dân cần có những giải pháp phù hợp để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông TRẦN TRUNG THÀNH-Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về tình hình mưa lũ từ nay đến cuối năm.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- P.V: Ông có nhận xét gì về tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua?

Ông TRẦN TRUNG THÀNH: Tính từ đầu năm đến nay, thời tiết trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng có một số điểm đáng chú ý sau: Mùa mưa đến sớm, từ cuối tháng 4-2017 đã có mưa. Các tháng đầu lượng mưa đạt mức xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm. Do mùa mưa năm 2016 có lũ muộn trong khi mùa mưa năm 2017 đến sớm hơn nên lượng nước trên các sông suối, hồ đập đạt cao hơn trung bình nhiều năm. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển.

- P.V: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên đã hỗ trợ gì để các địa phương chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết, thưa ông?

ÔNG TRẦN TRUNG THÀNH: Với những diễn biến của thời tiết trong thời gian qua, có thể nói mùa mưa lũ năm nay sẽ rất khó lường. Để người dân các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai chủ động phòng-chống lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, chúng tôi đã có kế hoạch cứ 2 tháng một lần sẽ có bản tin cập nhật về dự báo mùa vụ để phục vụ địa phương. Bản tin gần nhất đã cấp là vào ngày 1-7 vừa rồi và kế tiếp là ngày 1-9. Đây là nét khác biệt lớn so với những năm trước khi phải đến 6 tháng mới phát một bản tin mùa vụ.

- P.V: Dự báo của ông về tình hình mưa lũ từ nay đến cuối năm?

Ông TRẦN TRUNG THÀNH: Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2017, hiện tượng Ennino chưa xuất hiện, thay vào đó là pha thời tiết trung tính. Trong những tháng còn lại của mùa mưa, sắp có một số điểm đáng lưu ý như: lượng mưa sẽ tập trung vào các tháng 8, 9,10 và đạt xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm. Riêng tháng 10 và 11 đạt xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đặc biệt, năm nay có khả năng sẽ chịu từ 3 đến 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai.

Về tình hình thủy văn,  theo dự báo, lũ lớn nhất trên sông Ba có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 10 đầu tháng 11.  Lũ có khả năng đạt hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, các địa phương cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể ở từng vùng để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, nhiều khả năng mùa mưa lũ năm nay có thể kết thúc sớm hơn chút ít so với trung bình nhiều năm. Các địa phương cũng cần có giải pháp thiết thực, cụ thể trong hoạt động sản xuất để phù hợp với tình hình thời  tiết…

- P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.