Mai này chim trời còn không?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vấn đề tôi đề cập dưới đây tuy không mới song cũng chưa hề cũ. Đó là môi trường bị xâm hại nặng nề không chỉ vì tác động của hiện tượng thiên nhiên mà còn do những việc làm tưởng chừng như vô hại của con người: nạn đánh bắt, bẫy các loài chim trời để phục vụ nhu cầu ăn nhậu và cả việc người ta cho là thú chơi tao nhã-nuôi nhốt chim.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước hết xin nói về nạn đánh bắt, bẫy chim. Hồi còn nhỏ, tôi đã thấy người ta đi bẫy chim cu đất, hình như bẫy cho vui và mang về nuôi chứ không bán làm món nhậu như bây giờ? Nay thì đối với các loài chim như cò, vạc, chiền chiện, sẻ… người ta thường cắm sẵn hàng chục que dính nhựa trên mặt ruộng, trên cành cây rồi dùng chim mồi hoặc chim giả nhử chim trời bay đến. Theo một thợ săn cò chuyên nghiệp, việc bẫy cò khá đơn giản, chỉ dùng những cành tre đã quết lớp nhựa dính cắm một đầu xuống đất, làm thêm một ít con cò giả bằng xốp trắng và một vài con cò thật bị cột chân bằng sợi dây dài để người săn giật giật nhử chim cò thật bay xuống. Hoặc giăng lưới sẵn, khi đàn cò thấy đồng loại kêu thất thanh như thế sẽ sà xuống, lập tức dính nhựa hoặc dính bẫy lưới.

Các loài chim khác như cuốc, gà rừng, cu đất, chim mía… thì sử dụng bẫy sập. Chỉ cần từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đã có thể mua một bộ bẫy sập để đánh bắt chim. Bẫy sập gồm một đoạn lưới rộng 2-3 mét, dài 20-30 mét hoặc dùng 2-3 đoạn lưới ngắn hơn, tùy theo mục đích bắt chim gì. Người xưa cho rằng “gác cu” là một trong 4 cái ngu. Thế nhưng bây giờ thì gác cu đã trở thành một nghề kiếm tiền khá nhàn nhã, mỗi ngày có thể thu được mấy trăm ngàn đồng. Thời buổi khoa học hiện đại, người ta thu tiếng kêu của chim rồi phát lại dụ con mồi đến sập bẫy. Có người còn sử dụng cả một dàn âm thanh gồm máy phát, loa thùng; người tiết kiệm hơn thì dùng điện thoại thu rồi phát lại. Mỗi lần đánh bằng bẫy sập như thế có thể bắt đến hàng chục con chim. Với giá cả hiện nay, người chuyên bẫy chim mỗi ngày có thể kiếm mấy trăm ngàn đồng! Cò, sẻ, chim mía, chim gầm ghì… sau khi đánh bắt được đưa vào quán. Không thể tính chính xác nhưng ít nhất hàng ngày trên cả nước cũng có đến hàng trăm ngàn, hàng triệu con chim bị giết thịt để phục vụ các “Thượng đế” ăn nhậu!

Những năm gần đây, người ta còn đi bẫy chim về bán để làm chim cảnh. Theo các tay chơi chim lão luyện thì chim cảnh thường được phân thành ba loại: loại thứ nhất là các loài chim nghệ sĩ (họa mi, sơn ca, vành khuyên); thứ hai là chim bình dân (khướu, chào mào, cu gáy); loại thứ ba là chim thô tục (yểng, sáo, cà cưỡng, vẹt). Phổ biến nhất hiện nay là chim chào mào được rất nhiều người ưa thích vì dễ nuôi, tiếng hót lại hay. Giá một con chim chào mào thường nằm ở mức 100-150 ngàn đồng. Nếu là chào mào thân dài, giọng hót hay có khi lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng. Hầu như địa phương nào cũng xuất hiện các hội thi tiếng hót chim chào mào, quán cà phê chào mào. Ở đó, người ta mang chim tới để đấu, chọn ra chim hót hay nhất lãnh giải.

Thực ra nếu như biết nói, có lẽ chúng sẽ thốt lên rằng chẳng sung sướng gì cảnh “cá chậu, chim lồng”. Chim vừa bị săn bắt ăn thịt, vừa bị nuôi nhốt, dẫn đến ngày càng cạn kiệt, gây mất cân bằng sinh thái trong tự nhiên. Do vậy pháp luật cần có những quy định thật cụ thể về vấn đề bảo tồn các loài chim để mai này những loài chim trời vẫn còn bay lượn, cất lên tiếng hót muôn đời của bài ca thiên nhiên.

Thanh Phong

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.