Ia Dom: Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, cả hệ thống chính trị xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) đang gấp rút vào cuộc tuyên truyền để người dân nắm rõ về mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Xã đang phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ có 80-90% người dân tham gia BHYT.

Tính đến tháng 6-2017, xã Ia Dom có 4.807/6.995 người tham gia BHYT (chiếm 68,72%). Nhận thấy việc tuyên truyền Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chưa thực sự hiệu quả, nhiều người dân vẫn chưa biết đến quyền lợi của mình khi tham gia BHYT, năm 2017, hệ thống chính trị xã Ia Dom đã đồng loạt vào cuộc.

 

Cán bộ xã Ia Dom tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về chính sách hỗ trợ mua BHYT.                                                                 Ảnh: P.V
Cán bộ xã Ia Dom tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về chính sách hỗ trợ mua BHYT. Ảnh: P.V

Ông Ngô Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Dom, cho biết: “Bắt đầu từ tháng 8, chúng tôi đã triệu tập các Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, thành lập các tổ công tác đến từng gia đình để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT của Nhà nước, vận động người dân đăng ký tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe. Từ nay cho đến cuối tháng 8, chúng tôi sẽ tiến hành đặt các điểm đăng ký làm thẻ BHYT tại 8 thôn, làng, tạo điều kiện tốt nhất để bà con tham gia BHYT một cách nhanh chóng, đầy đủ”.

Những năm qua, bên cạnh một số người có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ hoàn toàn của Nhà nước thì nhìn chung, người dân xã Ia Dom ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc mua BHYT. Đơn cử như trường hợp gia đình chị Lê Thị Mai (thôn Ia Mút). Trước đây, vợ chồng chị chưa từng tham gia BHYT. Thế nhưng, sau khi được giải thích về mức hỗ trợ đóng BHYT của Nhà nước, buổi sáng tổ công tác của xã tổ chức đăng ký mua BHYT tại thôn, chị Mai đã tranh thủ đến đăng ký cho cả hai vợ chồng. “Tôi chưa từng tham gia BHYT bởi cả hai vợ chồng đều làm nông, kinh tế cũng còn nhiều khó khăn. Nhưng nay được Nhà nước hỗ trợ mức đóng lên đến 50%, tôi đã đăng ký tham gia cho cả hai vợ chồng”-chị Mai cho biết.

 

Theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thì trong năm 2017, khi tham gia BHYT, người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%; người thuộc hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%; học sinh, sinh viên thuộc các hộ đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%.

Trước đây, khi còn là công nhân của Công ty 72 (Binh đoàn 15), bà Lương Thị Thắng (thôn Ia Mút) đã tham gia BHYT nên hiểu rất rõ giá trị của tấm thẻ BHYT đối với bản thân. Vì vậy, khi về hưu, bà Thắng vẫn thường xuyên tham gia BHYT. Bà chia sẻ: “Khi được các cấp chính quyền đến tận nhà để giải thích về chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT năm 2017, tôi thấy rất vui. Tuổi già nay ốm mai đau không ai biết trước được nên tôi đã đăng ký tham gia BHYT cho gia đình.  Tôi cũng thường xuyên nhắc các con nên tham gia BHYT cho bản thân và gia đình”.

Trao đổi với P.V, ông Ngô Hữu Thiện cho biết thêm: “Sau khi người dân đăng ký làm thẻ BHYT ở các thôn, làng, chúng tôi sẽ mời bà con đến cung cấp thông tin, sau đó tiến hành xác nhận đối tượng được hỗ trợ kinh phí mua BHYT, lập danh sách gửi lên cấp trên theo đúng quy trình. Chúng tôi quyết tâm giúp 100% người dân trên địa bàn xã biết và hiểu rõ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND, đồng thời giúp người dân được cấp thẻ nhanh nhất có thể”.

Phương Vy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.