Giao thông thủy trên Tây Nguyên: Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai có 2 sông lớn chảy qua là sông Ba, sông Sê San và hàng chục hồ thủy điện với diện tích mặt nước hàng trăm ngàn héc-ta. Việc người dân đi lại, sinh sống trên sông hồ đặt ra nhiều câu hỏi cho cơ quan quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Vì vậy tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát phương tiện; kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ áo phao, dụng cụ nổi cá nhân… là những giải pháp mà Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đang tích cực triển khai.

Nâng cao ý thức người dân

Sau 1  năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5-7-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, các phương tiện thủy nội địa đã được rà soát, kiểm tra và đăng ký theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, với hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, kết hợp với các hoạt động hỗ trợ ý nghĩa nên ý thức chấp hành pháp luật về giao thông thủy nội địa của các chủ thuyền, người điều khiển phương tiện được nâng cao rõ rệt.

 

Ý thức mặc áo phao khi tham gia lưu thông trên đường thủy nội địa của người dân được nâng cao. Ảnh: L.L
Ý thức mặc áo phao khi tham gia lưu thông trên đường thủy nội địa của người dân được nâng cao. Ảnh: L.L

Mặc chiếc áo phao vừa được Sở GT-VT phối hợp với các công ty thủy điện trao tặng, ông Rơ Chăm Dự (làng Mít Chép, xã Ia O, huyện Ia Grai) xúc động: “Ngày nào chúng tôi cũng đi làm rẫy bằng thuyền, lênh đênh trên sông nước rất nguy hiểm, nhất là những ngày mưa lũ. Giờ được Nhà nước quan tâm tặng áo phao, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và sẽ mặc thường xuyên để đảm bảo an toàn cho bản thân”. Còn ông Hen (làng Mít Kom 1, xã Ia O, huyện Ia Grai) cho biết: “Hầu như buổi tập huấn, tuyên truyền về giao thông đường thủy nào tôi cũng tham gia. Nhờ đó, tôi đã hiểu hơn về các quy định khi điều khiển thuyền, nhất là cách đo vạch mớn nước an toàn để chủ động điều chỉnh việc vận chuyển nông sản phù hợp, tránh trường hợp chở quá nặng gây lật thuyền”. Cũng nhờ được tập huấn, tuyên truyền thường xuyên nên người dân sống dọc ven các hồ thủy điện đã nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình, nhất là đối với trẻ nhỏ. “Chúng tôi nhắc nhở các cháu luôn cẩn thận và cấm các cháu nghịch ngợm hay tự ý sử dụng thuyền bè”-ông Ksor Hoàn (làng Mít Chép, xã Ia O, huyện Ia Grai) chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hữu Quế- Giám đốc Sở GT-VT, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông thủy nội địa luôn được Sở chú trọng. Định kỳ hàng quý, Sở đều tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng phương tiện thủy nội địa và việc phòng- chống đuối nước trẻ em trên địa bàn. Đối với các địa phương có số lượng phương tiện thủy nội địa lớn như: Ia Grai, Krông Pa, Sở cử cán bộ trực tiếp đến địa bàn để phối hợp cấp phát tờ rơi tuyên truyền; hướng dẫn cách vạch dấu mớn nước an toàn cho các chủ phương tiện khi tham gia giao thông. Đặc biệt, Sở chú trọng tuyên truyền đến các hộ gia đình, thầy-cô giáo về việc nghiêm cấm học sinh tự ý sử dụng phương tiện thô sơ đi lại trên sông suối, lòng hồ...

Tăng cường quản lý


Là một trong những địa phương có số lượng phương tiện thủy nội địa lớn nhất tỉnh, thời gian qua, huyện Ia Grai đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa trên địa bàn. Ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Toàn huyện có 162 phương tiện được người dân sử dụng đi lại trên các lòng hồ thủy điện để đến nơi làm nương rẫy, tập trung tại các xã: Ia O, Ia Khai, Ia Grăng. Để đảm bảo an toàn, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình có phương tiện ký cam kết không vi phạm các quy định như: thực hiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện; không chở quá số người quy định và trang bị đầy đủ áo phao cho người ngồi trên phương tiện; không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện... Bước đầu, công tác tuyên truyền, vận động đã đạt được kết quả khích lệ, hiện đã có 118/162  hộ có phương tiện tham gia ký cam kết”.

Cũng theo ông Phan Trung Tường, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, huyện cũng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra. Trong năm 2017, huyện đã phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở, xưởng cơ khí chế tạo, sửa chữa thuyền bè và các phương tiện trên địa bàn. Qua kiểm tra 5 cơ sở đã phát hiện 2 cơ sở chưa có giấy phép kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cam kết thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước (hiện 2 cơ sở này đã ngừng hoạt động).

 

Trong năm 2017, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San và Công ty cổ phần Phát triển Thủy điện Sê San 4A đã hỗ trợ cho bà con xã Ia O (huyện Ia Grai) 350 chiếc áo phao để người dân các làng phía thượng lưu đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy nội địa. 

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở GT-VT, cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa và kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm, không để phát sinh thêm phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đặc biệt, để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thủy nội địa, Sở sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm tránh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Sở sẽ đề nghị các địa phương, cơ quan chức năng, lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở quá số người quy định; phương tiện không thực hiện đăng ký đăng kiểm; người điều khiển không có chứng chỉ, bằng chuyên môn; không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các thiết bị, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm… Đồng thời, nắm rõ lịch xả lũ của các hồ thủy điện, thủy lợi để kịp thời thông báo cho người dân có biện pháp phòng tránh.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.